Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI) tại Công an TP HCM

Thứ Ba, 04/12/2012, 00:07
Ngày 3/12, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên BCT, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viênTW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành báo cáo quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4. Nội dung báo cáo nêu rõ ngày 23, 24/5/2012, Đảng ủy Công an TP (CATP) tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết TW 4 Khóa XI cho cán bộ lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Đảng bộ CATP. Sau đó 47 cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ CATP đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến đến toàn thể đảng viên về nội dung Nghị quyết TW4 khóa XI. Đảng ủy CATP xác định đây là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và toàn thể lực lượng CATP. Vì vậy thái độ Đảng ủy CATP trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này là trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các cấp ủy - lãnh đạo đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ CATP, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ CATP đề ra, đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, chia sẻ và chúc mừng những kết quả mà Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng nêu rõ: Qua theo dõi, Đảng ủy CATW  đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng mà Công an TP Hồ Chí Minh đạt được. Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh là một tập thể đoàn kết thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng và chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Công an thành phố...

Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an Thành phố đã làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an, với Thành ủy và UBND Thành phố về các chủ trương, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, số đối tượng chống đối; đấu tranh, xử lý, giáo dục, ngăn ngừa những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong và số đối tượng chống đối chính trị; làm thất bại âm mưu, ý đồ liên kết, tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chính trị đối lập; góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trên lĩnh vục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của UBND thành phố; tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm kinh tế; tăng cường công tác nắm tình hình ở các khâu, ngành trọng điểm; triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, thu thập tài liệu, xác lập và khám phá nhiều vụ án lớn về tiêu cực, tham nhũng…

Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ Công an thành phố đến các phòng, ban, quận, huyện, đội, phường, xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cho từng đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; mạnh dạn bổ nhiệm đối với cán bộ trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an thành phố trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ và nhân dân thành phố tin yêu

Phương Nam
.
.