Bộ trưởng Bộ Công an Israel thăm, làm việc Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm – Bộ Công an Việt Nam

Thứ Sáu, 21/02/2014, 16:00
Ngày 21/2, tại Hà Nội, ngài I-Xác A ha rô nô vích, Bộ trưởng Bộ Công an Israel đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm – Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Phan n Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm – Bộ Công an Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Bộ Công an Israel I-Xác A ha rô nô vích cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm – Bộ Công an Việt Nam.

Trung tướng Phan n Vĩnh nêu rõ trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt NamIsrael đã được tăng cường, củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh – quốc phòng. Trên lĩnh vực hợp tác Cảnh sát thực thi pháp luật, trong những năm qua, quan hệ hợp tác, phối hợp trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Israel được thực hiện chủ yếu thông qua kênh hợp tác Interpol; cùng tham gia các khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng, chống các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ Công an Israel I-Xác A ha rô nô vích; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm – Bộ Công an Việt Nam Phan n Vĩnh tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Việt NamIsrael cần đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp công tác; chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong phòng chống tội phạm; thúc đẩy việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Israel I-Xác A ha rô nô vích bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Công an Israel đã ngày càng phát triển lên một tầm cao mới; tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ. Đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Công an Israel sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác trong năm 2014…

Việt Hưng
.
.