Bộ Tư lệnh CSCĐ dâng hương tại nghĩa trang Quảng Trị

Chủ Nhật, 08/07/2012, 11:16
Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012), từ ngày 5 đến 8/7, Đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã về dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị (Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Đường 9) và khu di tích Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, tại Nghệ An.

Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng và ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa coi đó là trách nhiệm, đạo lý của mỗi cán bộ, chiến sĩ CSCĐ, CSĐN.

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

K.Q.
.
.