Bộ Quốc phòng khen thưởng các đơn vị phá vụ “60 bánh heroin”

Thứ Tư, 08/08/2012, 02:56
“Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị CAND trong việc điều tra, khám phá chuyên án 612-L” - Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu trong lễ trao thưởng cho Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số đơn vị thuộc Bộ Công an, tổ chức sáng 7/8 tại Hà Nội.
>> Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng các đơn vị bắt giữ vụ "60 bánh heroin"

Trung tướng Mai Quang Phấn cũng nhấn mạnh: Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, kiên trì bền bỉ, khắc phục khó khăn gian khổ, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Đây còn là chiến công của sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm…

Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao thưởng cho các đơn vị.

Ngày 5/8/2012, lực lượng phòng chống ma tuý Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an một số đơn vị, địa phương phá thành công Chuyên án 612-L, bắt 3 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu giữ lượng ma tuý lớn gồm 60 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Với chiến công này, các đơn vị tham gia phá án đã được Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng quyết định thưởng các đơn vị tham gia phá án 105 triệu đồng; gồm Cục Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng (30 triệu đồng) và 15 triệu đồng với mỗi đơn vị: Đồn Biên phòng Lóng Sập, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Tân Lạc (Hoà Bình), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục A70 (Tổng cục An ninh I, Bộ Công an).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Chuyên án 612-L đã kết thúc bước 2 và mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc. Kết quả này bắt nguồn từ kế hoạch xóa điểm nóng về ma túy ở địa bàn Mộc Châu mà Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đang thực hiện. Đây là chiến công của sự phối hợp, đoàn kết hỗ trợ nhau tạo thành một thế trận tuyệt đẹp giữa Biên phòng và nội địa. Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô cũng trân trọng cảm ơn các đơn vị của Bộ Công an như Cục A70, Cục C47, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp để khám phá chuyên án

Duy Hiển - Anh Tuấn
.
.