Bộ Công an triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

Thứ Ba, 22/05/2012, 11:16
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 74-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, Bộ Công an đã phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Mục đích thông qua Cuộc thi, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an được nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012” và sự kiện 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam – Lào.

Việc phát động hưởng ứng cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ CAND…; củng cố tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Công an Việt nam với Công an Lào… Cuộc thi được triển khai dưới hai hình thức là thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết. Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND làm đầu mối tổ chức cuộc thi trong CAND, có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo Bộ thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi của Bộ, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương làm tốt cuộc thi; chấm, lựa chọn 50 bài dự thi đạt chất lượng cao gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương theo quy định…

Ngày 15/5, Tổng cục XDLL CAND cũng đã có Kế hoạch số 3998-/X11-X12 triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” đối với các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, Tổng cục yêu cầu các học viện, trường CAND xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi và phát động toàn thể CBCS, học viên, công nhân viên đang công tác, học tập tại trường hưởng ứng cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục động viên toàn thể CBCS, công nhân viên tham gia dự thi dưới hai hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng Internet (người dự thi truy cập vào trang web Báo Công an nhân dân: www.cand.com.vn) hoặc một số trang web khác. Riêng đối với hình thức thi viết, các đơn vị sẽ căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức cuộc thi cấp cơ sở và lựa chọn, gửi bài dự thi về Tổng cục trước ngày 20/8 để tổ chức chấm sơ khảo và chọn những bài thi xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Bộ

Việt Hà
.
.