Bộ Công an khen CA Phú Thọ phá nhanh vụ giết chủ tiệm vàng

Thứ Tư, 10/06/2009, 11:47
Ngày 9/6, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi điện khen biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng khám phá, bắt giữ được đối tượng giết chủ tiệm vàng Thủy Hải.
>> Bắt thủ phạm giết chủ tiệm vàng ở Đoan Hùng (Phú Thọ)

Bộ Công an cũng quyết định thưởng số tiền 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng PC14, Công an tỉnh Phú Thọ là đơn vị trực tiếp điều tra, khám phá vụ án trên.

Khoảng 3h sáng 16/4, một số người dân ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phát hiện ông Đỗ Kiến Hải, 51 tuổi, chủ tiệm vàng đã tử vong sau quầy bán vàng tại tiệm vàng Thủy Hải (ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi nhận được thông tin vụ án, Đại tá Đỗ Đức Kính - Giám đốc Công an tỉnh - đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ án.

Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, rà soát tại các địa bàn Xuân Mai (Hòa Bình), TP Hà Nội, các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Định… được sự phối hợp chặt chẽ của Công an các địa phương, chiều 29/5, Ban chuyên án đã xác định được Hoàng Văn Thế, 21 tuổi, quê ở thôn Cuôm, xã Trung Thành, Vị Xuyên, Hà Giang chính là thủ phạm vụ giết chủ tiệm vàng đang có mặt tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngay sau khi rời xe buýt đặt chân sang khu công nghiệp Đông Anh, Hoàng Văn Thế đã bị các trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

Việt Hưng
.
.