Bộ Công an: Công bố quyết định thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

Thứ Sáu, 15/08/2014, 19:34
Ngày 15/8/2014, tại Nghệ An,  Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An. Dự Lễ công bố,, về phía Bộ Công an có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Nhuận – Phó tổng cục trưởng tổng cục XDLL Bộ Công an cùng đại diện một số vụ, cục liên quan;  Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phớc, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghệ An được xem là vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Bắc miền Trung với 10.000 cơ sở được quản lý về PCCC trong đó có hơn 2.000 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra hơn 5.000 vụ cháy nổ, làm chết và bị thương nhiều người, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Do vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC cần phải được tổ chức lại để đáp ứng tốt công tác PCCC trong tình hình hiện nay.

Cùng với việc quyết định thành lập Cảnh sát PCCC Nghệ An, Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức Giám đốc Cảnh sát PCCC; bổ nhiệm Đại tá Lê Quốc Báo, nguyên Trưởng phòng CS PCCC & Cứu nạn cứu hộ; Đại tá Đào Hồng Lập, nguyên Trưởng phòng CSĐTTP về TTQL Kinh tế & Chức vụ và Đại tá Lê Văn Hoài, nguyên Trưởng phòng An ninh Kinh tế vào chức Phó Giám đốc. Theo quyết định của Bộ Công an, Cảnh sát PCCC Nghệ An có  12 phòng nghiệp vụ, phòng Cảnh sát PCCC phụ trách các huyện, thành, thị và 4 Trung tâm. Dịp này, Tỉnh ủy Nghệ An cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cảnh sát PCCC Nghệ An.

Trung tướng Bùi Quang Bền và đ/c Hồ Đức Phớc trao Quyết định thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An và tặng hoa chúc mừng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Quang Bền nhấn mạnh trong thời gian tới, Cảnh sát PCCC Nghệ An cần khẩn trương ổn định về tổ chức bộ máy, nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả; triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo PCCC, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ; thực hiện đúng các quy định trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị… Cảnh sát PCCC Nghệ An chính thức đi vào hoạt động sẽ không chỉ phục vụ việc PCCC của tỉnh Nghệ An mà còn đảm bảo công tác này cho một số tỉnh lân cận ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại tá Hồ Sỹ Tuấn – Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An tuyên thệ trước cờ truyền thống

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Cảnh sát PCCC Nghệ An sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

Minh Tâm – Mạnh Cường
.
.