Bình yên vùng đất cửa ngõ phía Đông Diên Khánh

Thứ Tư, 22/01/2014, 11:25
Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa từng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong hai cuộc kháng chiến và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Từ một xã có hàng chục năm giữ vững lá cờ đầu phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, Diên An hôm nay không chỉ đô thị hóa với tốc độ khá nhanh, mà nền kinh tế tăng trưởng mạnh theo định hướng công nghiệp - thương mại và dịch vụ. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã góp phần tác động tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển ở địa phương.

Tiếp chuyện phóng viên, Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn cho biết, phía Tây Diên An nối liền phố huyện Diên Khánh, phía Đông tiếp giáp TP Nha Trang nên địa bàn này luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và những vụ việc tranh chấp dân sự… nên Diên An được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Nhận diện thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã Diên An luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới theo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, và còn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ Công an thật sự có trách nhiệm cao, đủ trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức tốt.

Chủ tịch UBND xã Diên An - ông Lê Văn Hiền khẳng định: Chúng tôi xác định công tác phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên, nên ngoài việc huy động 177 người là những đảng viên, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cán bộ đoàn thanh niên - phụ nữ - nông dân tham gia và tổ chức hoạt động hiệu quả 43 tổ an ninh nhân dân, 7 tổ hòa giải cơ sở, 7 tổ tuần tra an ninh, chính quyền địa phương còn xây dựng các mô hình ANTT như “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” của Đoàn thanh niên, “Câu lạc bộ phòng chống ma túy - tội phạm”, “Gia đình văn hóa” của Hội phụ nữ, “Tổ tuần tra nhân dân” của 7 thôn trên địa bàn…

Công an xã Diên An kiểm hồ sơ công dân.

Mặt khác, 2 tổ công tác phối hợp giữa Công an và dân quân thường trực xuyên suốt ngày đêm, hoạt động theo cơ chế “phản ứng nhanh” với công cụ hỗ trợ cùng 10 bộ đàm kết nối liên lạc, máy ảnh số ghi hình đối tượng, hiện trường khi cần thiết. Độc đáo hơn nữa là nhiều năm qua, Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn đã tự xây dựng “tàng thư hồ sơ” cơ sở, tự thiết kế và ứng dụng phần mềm quản lý hành chính về trật tự xã hội. Khi có yêu cầu xác minh nhân thân một đối tượng ở Diên An, chỉ cần tra cứu trên máy tính trong vài giây sẽ có đầy đủ thông tin đã được cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tại các cuộc họp thôn, xóm; lồng ghép trong các Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, tìm hiểu tác hại của ma túy - mại dâm, sinh hoạt văn nghệ chủ đề phòng chống HIV/AIDS… các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT thường xuyên phối hợp chính quyền, Công an và các đoàn thể đảm nhận cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên có biểu hiện xấu, tích cực hòa giải các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, kết hợp vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin về ANTT…

Theo đó, 83% số vụ tranh chấp đất đai, di sản thừa kế, lối đi chung trong năm 2013 đã được hòa giải ổn thỏa, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp; quản lý tốt 2 đối tượng sau cai nghiện ma túy; đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục 1 trường hợp; vận động giao nộp và thu hồi 1 khẩu súng Colt 45, 2 khẩu súng bút, súng hơi, 1 quả lựu đạn và 50 viên đạn; phối hợp tuần tra, phát hiện 92 vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ và đã xử phạt gần 55,4 triệu đồng…

Điều đáng ghi nhận là ý thức người dân nâng cao rõ nét khi chủ động cung cấp 209 nguồn tin, giúp cho Công an xã Diên An nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, nên năm 2013 chỉ xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, 4 khu dân cư trọng điểm đã được chuyển hóa, giảm thiểu 35-40%  số vụ vi phạm trật tự xã hội…

Diên An thật sự là điểm sáng nổi bật về ANTT ở Khánh Hòa. Liên tục 15 năm Công an xã Diên An là đơn vị quyết thắng, 6 năm liền (2008-2013) được Bộ Công an tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ nhiều năm qua, Đảng bộ xã Diên An trong sạch, vững mạnh, các tổ chức Ủy ban mặt trận, Hội Cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên liên tục xuất sắc, nhiều lần được Trung ương tặng bằng khen, 14/19 tiêu chí nông thôn mới đã thực hiện hiệu quả…

Hữu Toàn
.
.