Tặng quà 2 cán bộ Công an bị côn đồ chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Năm, 12/10/2017, 21:42

Ngày 12-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để thăm hỏi anh Huỳnh Ngọc Đáng, Công an xã Bắc Sơn và Trung úy Trịnh Văn Đức, cán bộ Cảnh sát cơ động bị nhóm thanh niên chém trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ. 

Biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của 2 chiến sĩ, Giám đốc Công an Đồng Nai đã trao tặng mỗi người một phần quà là 5 triệu đồng...

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 9-10, tổ công tác của Công an xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom phối hợp với cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát địa bàn. 

Tổ công tác đã phát hiện 10 thanh niên tổ chức ăn nhậu, gây ồn ào tại một quán nhậu ở xã Bắc Sơn nên tới nhắc nhở và đề nghị giải tán sớm. 

Lúc này đa số thanh niên trong nhóm đã uống bia rượu nên văng lời lẽ thiếu văn hoá với lực lượng chức năng. Trong đó Nguyễn Văn Đức 19 tuổi, Nguyễn Văn Phụng và một người tên Xíu cùng ngụ xã Bắc Sơn đứng lên phản ứng với lực lượng kiểm tra. 

Công an Đồng Nai thăm hỏi 2 đồng chí bị thương trong lúc làm nhiệm vụ 

Khi tổ công tác mời 3 thanh niên này về trụ sở làm việc thì bất ngờ cả 3 đã bất ngờ cầm dao lao vào chém đứt gân tay trái đồng chí Huỳnh Ngọc Đáng sau đó chúng tiếp tục lao vào chém Trung úy Trịnh Hoàng Đức rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Cả 2 đồng chí bị chém trọng thương đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu và điều trị ngay sau đó.

Ngọc Sơn
.
.