Biểu dương Cảnh sát cơ động bắt ma túy

Thứ Hai, 08/06/2009, 18:46
Chiều 8/6/2009, lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành trao tặng bằng khen cùng tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Thành phố đã lập nhiều chiến công trong thời gian vừa qua.

Tính riêng thời gian từ cuối năm 2008 đến nay, ngoài việc phát hiện bắt giữ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự ra, lực lượng tuần tra kiểm soát (TTKS) của Trung đoàn đã khám phá nhiều vụ việc lớn liên quan đến tội phạm ma túy.

Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen cho tổ công tác bắt 20 bánh heroin.

Điển hình là vụ bắt giữ 2 đối tượng trú tại Tân Yên (Bắc Giang) vận chuyển trái phép 3 bánh heroin vào rạng sáng ngày 20/8/2008 của tổ tuần tra Đại đội 10.

Đặc biệt là vào hồi 4h20 ngày 5/6/2009, Tổ trật tự kiểm soát của Đội nghi lễ Công an Thủ đô do Thiếu úy Nguyễn Danh Phương và 3 đồng chí khác phát hiện đối tượng nghi vấn trên đường Trần Phú (quận Hà Đông).

Bằng sự phối hợp mau lẹ và tính thần cảnh giác, 4 chiến sỹ CSCĐ đã bắt gọn đối tượng đang vận số lượng ma túy khổng lồ ngụy trang trong bao tải.

Sau khi bị phát hiện và bắt giữ, các đối tượng đã dùng 4 triệu đồng hối lộ hòng thoát tội. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, tổ Cảnh sát cơ động kiên quyết đưa đối tượng về Công an phường để giải quyết.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP nhiệt liệt biểu dương thành tích của các chiến sỹ trong tổ TTKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, cảnh giác phát hiện kiên quyết tấn công bắt giữ tội phạm và nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ.

Giám đốc Công an TP cũng yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về ma túy khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ truy tố các đối tượng trước pháp luật

Minh Tiến
.
.