Bế mạc Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi lực lượng CAND năm 2014

Thứ Bảy, 13/09/2014, 14:46
Tối 12/9, tại Hà Nội, Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi lực lượng CAND năm 2014, khu vực phía Bắc đã bế mạc. Dự lễ bế mạc có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trình bày báo cáo tổng kết Hội thi, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi cho biết, sau 2 ngày làm việc với không khí phấn khởi, tự tin, Hội thi đã kết thúc thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 38 đội tuyển, gồm 114 thí sinh thuộc Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở ra và Hội phụ nữ Cảnh sát PCCC TP Hà Nội.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đội đạt giải A Hội thi.

Những cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở đang công tác ở hầu hết các lĩnh vực công tác Công an như trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phục vụ; bao gồm nhiều thành phần dân tộc Kinh, Tày, Mường, Thái, Dao… Đó là những cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi, xuất sắc, đạt giải cao tại Hội thi cấp trên cơ sở trực tiếp, đã mang đến Hội thi tình cảm, trí tuệ, bản sắc công tác Hội ở từng Công an đơn vị, địa phương mình với tài năng và quyết tâm cao.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đội đạt giải B Hội thi.

Việc sắp xếp phần dự thi của các đội hợp lý, qua 3 phần thi tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và thi năng khiếu, các thí sinh đã cố gắng thể hiện rõ bản lĩnh, sự tự tin, tài năng, nắm vững các kiến thức xã hội có liên quan và những kỹ năng công tác Hội; liên hệ vận dụng trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đơn vị; cách tiếp cận và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống thông minh, khéo léo, có sức thuyết phục…

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao tặng Bằng khen cho các đội đạt giải C Hội thi.

Phần thi năng khiếu được dàn dựng công phu, sáng tạo, có tính nghệ thuật cao, mang sắc thái đặc trưng của từng vùng miền qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh, tiết mục múa hát, để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với Ban Giám khảo mà với tất cả những ai quan tâm đến Hội thi trong 2 ngày vừa qua.

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật trao tặng Bằng khen cho các đội đạt giải Khuyến khích Hội thi.

Kết quả của Hội thi được Ban Giám khảo đánh giá công minh, chính xác. Trên cơ sở tổng hợp các phiếu chấm điểm, Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn 6 đơn vị đạt giải A, 8 đơn vị đạt giải B, 12 đơn vị đạt giải C và 12 đơn vị đạt giải khuyến khích. Sáu đơn vị đạt giải A gồm: Tổng cục XDLL CAND, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Nam, Công an TP. Hải Phòng, Công an tỉnh Yên Bái, Công an tỉnh Bắc Ninh. Ban giám khảo cũng trao giải thưởng cho các chuyên đề đối với các phần thi xuất sắc, ấn tượng nhất.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thi.

Phát huy những kết quả đạt được từ Hội thi này, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu các cán bộ phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trong CAND tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm vào triển khai hoạt động Hội của mình, từ đó tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua của Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và XDLL CAND

Quỳnh Vinh
.
.