Bế giảng lớp võ thuật phức hợp thể thao ứng dụng

Thứ Bảy, 14/07/2012, 16:15
Sáng 13/7, tại Trung tâm thể dục thể thao CAND, lớp võ thuật phức hợp - thể thao ứng dụng cho lực lượng CAND do chuyên gia võ thuật phức hợp người Nga giảng dạy đã chính thức bế mạc. Tới dự có Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.
>> Võ sư Nga dạy võ thuật phức hợp cho CBCS Công an Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh, phát triển thể thao ứng dụng, tăng cường sức khoẻ, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND tổ chức lớp tập huấn võ thuật phức hợp - thể thao ứng dụng của Cộng hòa Liên bang Nga cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ làm công tác huấn luyện, trợ lý thể thao, tiểu giáo viên võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND.

Lớp học có 84 học viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Sau 45 ngày luyện tập tích cực và nghiêm túc, lớp võ thuật phức hợp- thể thao ứng dụng đã đảm bảo chương trình và cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND thay mặt Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho những học viên đạt kết quả loại giỏi.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an đã tổ chức Hội thi điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2012.

Hội thi gồm 6 đội tuyển tham dự hai phần thi lý thuyết và thực hành. Hội thi nhằm đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, huấn luyện võ thuật; đánh giá nhận thức, ý thức rèn luyện của cá nhân và tập thể trong Tổng cục; là dịp để cán bộ, chiến sỹ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng phong cách làm việc khoa học theo điều lệnh...

Kết thúc hội thi, Đội tuyển Cục Tham mưu chính trị đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về Đội tuyển Cục Tạm giam, tạm giữ; Đội tuyển Cục Quản lý phạm nhân, trại viên đoạt giải ba. Giải chỉ huy đội ngũ và trả lời lý thuyết hay nhất thuộc về Đội tuyển Cục Tạm giam, tạm giữ

P.H. – Trần Xuân
.
.