Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 06/12/2020, 08:24
Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ hiệu quả Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra tốt đẹp từ ngày 2 đến ngày 5/12 tại Thủ đô, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, góp phần vào thành công chung của Đại hội.


Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ hiệu quả Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra tốt đẹp từ ngày 2 đến ngày 5/12 tại Thủ đô, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và các đơn vị nghiệp vụ, Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ thuộc Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Sớm 4/12, như các phương án đã được tính toán kỹ lưỡng trước đó, để Đại hội diễn ra thành công, từ tờ mờ sáng, các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã tỏa ra các cung đường, khu vực làm nhiệm vụ. Tại trụ sở đơn vị của Cục CSGT, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn của Cục CSGT và các cán bộ được trưng dụng từ các Phòng khác của Cục đã tập hợp đội ngũ chỉnh tề dưới sân tại trụ sở đơn vị.

Đến động viên từng cán bộ, nhắc anh em kiểm tra quân tư trang, Thượng tá Nguyễn Đức Vĩnh, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sỹ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ, cần hết sức tập trung, không được phép để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Ngay khi hiệu lệnh từ người chỉ huy đưa ra, một số tổ công tác nhanh nhẹn xuất phát, phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vừa làm công tác tổ chức dẫn đoàn các đại biểu cấp cao lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu dự Đại hội, các tổ khác nhanh chóng tỏa ra các chốt làm nhiệm vụ tại các vị trí đã được giao theo phương án, kế hoạch, phân công chi tiết đối với từng lực lượng, từng cán bộ…
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hướng dẫn các đại biểu làm thủ tục an ninh trước khi vào Hội trường.

Chia sẻ về nhiệm vụ quan trọng này, Trung tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT cho biết: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, mọi công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm trước khi diễn ra Đại hội. 

Về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn thông suốt là một yếu tố tích cực góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội. Nhận thức được vấn đề đó, lực lượng CSGT, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông và lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm chắc lịch trình Đại hội, các chương trình hoạt động chính thức, bên lề; đã khảo sát địa điểm tổ chức Hội nghị, các tuyến dẫn đoàn, các nơi có hoạt động của Đoàn đại biểu, xây dựng phương án chi tiết tổ chức thực hiện.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổng số gần 2.500 đại biểu ở Trung ương, địa phương, các đại biểu khác cùng phóng viên, báo chí, truyền hình của Trung ương và Hà Nội.

Cũng theo Trung tá Lê Quang Hòa, với số lượng đại biểu đông, việc di chuyển đi lại từ nơi lưu trú đến địa điểm tổ chức Đại hội đảm bảo đúng thời gian, giờ giấc lịch trình là cả một thách thức lớn đối với lực lượng CSGT trong điều kiện giao thông Hà Nội những ngày này cuối năm rất phức tạp, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên hầu như tất cả các tuyến đường. Ngoài ra còn có các hoạt động bên lề Đại hội như đi dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ), đi viếng Lăng Bác Hồ, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước tình hình đó, Cục CSGT đã chủ động phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng dẫn đoàn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành phố về dự Đại hội; trực tiếp bố trí các tổ dẫn đoàn đại biểu đi dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ), dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội; chỉ đạo Công an Hà Nội bố trí 48 cán bộ, chiến sĩ với 16 xe ôtô trực tiếp dẫn đoàn đưa đón các đại biểu từ các cụm khách sạn đến dự Đại hội và ngược lại, 60 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ xếp xe hướng dẫn giao thông tại các điểm có hoạt động của Đoàn và nơi tổ chức Đại hội cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn điều khiển giao thông, phân luồng, phân tuyến phù hợp trên các tuyến giao thông toàn thành phố, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng Cảnh sát giao thông không quản ngại khó khăn, thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt, đã tăng cường lực lượng trực, ứng trực 24/24h, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập trung quân số ứng trực tại địa điểm Đại hội diễn ra, như tại Lăng Bác, khu vực lưu trú, nơi diễn ra sự kiện. Theo Thượng tá Lâm Ngọc Thơ, Phó Trưởng phòng Bảo vệ các sự kiện đặc biệt và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, dù quá trình diễn ra Đại hội có nhiều phát sinh thay đổi, nhưng công tác phối hợp tốt giữa các ban, ngành, các đơn vị luôn chủ động, kịp thời nên không có bất cứ vấn đề gì dù là nhỏ nhất, tất cả luôn được kiểm soát.

“Các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II khá đông, quá trình tham dự sự kiện không phải thường xuyên nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, việc đi lại, sử dụng khẩu trang cũng như nước sát khuẩn phòng tránh dịch COVID-19 đến các phòng họp, từ khu vực cửa, cầu thang, chỗ ngồi, đơn vị phối hợp với Ban Tổ chức, ngoài hỗ trợ hướng dẫn đại biểu còn kiểm soát chặt chẽ vấn đề an ninh trước khi vào hội trường…” - Thượng tá Lâm Ngọc Thơ cho biết.

Luôn chu đáo khi hỗ trợ, giúp đỡcácđại biểu qua cổng cửa từ kiểm soát an ninh vào hội trường, các cán bộ, chiến sỹ đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ còn nắm rõ, thuộc sơ đồ như nằm lòng để tận tình hướng dẫn khi hướng dẫn đại biểu di chuyển đi lại. Sự phục vụ ân cần nhưng vẫn đặt yếu tố an ninh, an toàn lên hàng đầu khiến các đại biểu luôn cảm thấy thoái mái, góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đại hội.

Không chỉ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, thành phố luôn phiên các tổ công tác đảm bảo an ninh vòng trong và ngoài địa điểm diễn ra Đại hội, các cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội những ngày qua còn luôn ứng trực tại các khu vực lưu trú của đại biểu và trụ sở đơn vị, sẵn sàng giải quyết nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quang, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội, trong những ngày diễn ra Đại hội, cùng với các Tổ công tác khác thuộc các đơn vị Trung đoàn còn tăng cường bố trí các Tổ tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, địa bàn, đảm bảo ANTT Thủ đô. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP, triển khai các Tổ liên ngành 141, 79/CAHN, tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định… mang vũ khí tham gia giao thông, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng…

“Từ 2/12, trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, đơn vị mình đã triển khai lực lượng tại các khu vực lưu trú của các đại biểu dự để đảm bảo an ninh trật tự; ngày 3/12, khi các cổng từ, máy soi được lắp đặt theo kế hoạch, tất cả các cán bộ, chiến sỹ được giao nhiệm vụ thuộc Trung đoàn CSCĐ đồng loạt ra quân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an thành phố triển khai tại các chốt, đảm bảo ANTT theo phương án đã xây dựng...” - Trung tá Nguyễn Văn Quang chia sẻ, đồng thời cho biết “đã có trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ không kể ngày đêm, khắc phục khó khăn về thời tiết, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở nơi các đại biểu lưu trú, phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực diễn ra Đại hội, công tác phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT, đón, dẫn các đoàn đại biểu, không để xảy ra sơ suất...”.

Với những kinh nghiệm, cùng sự bản lĩnh, tinh thần chủ động cũng như công tác chuẩn bị chu đáo, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an ninh trật tự, góp phần cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra thành công rực rỡ.

Nhóm PV Thời sự
.
.