Bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết

Thứ Ba, 26/01/2016, 09:39
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Long An đã mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Theo đó, các đội nghiêp vụ và Công an phường, xã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết kịp thời tình hình nổi lên, không để xảy ra đột biến bất ngờ; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trong đợt cao điểm này, Công an TP Tân An khám phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy, bắt giữ đối tượng Trịnh Hoàng Khải, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Khám xét nhà đối tượng Khải, Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 1 số lượng lớn heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An tạm giữ hình sự đối tượng Khải để tiếp tục điều tra.

Công an TP Tân An ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Công an phường 3, TP Tân An trong lúc tuần tra phòng, chống tội phạm phát hiện phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Song Toàn, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và Kiều Ngọc Tài, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang tàng trữ 3 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ và một số tang vật có liên quan. Qua làm việc, 2 đối tượng trên khai, được thuê 500 ngàn đồng, giao 3 khẩu súng trên cho 1 người phụ nữ ở TP Tân An.

Đại đội Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống các loại tội phạm cố ý gây thương tích, cướp giật và trộm cắp tài sản, các nhóm thanh thiếu niên lưu manh, côn đồ, tụ tập dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng đua xe trái phép... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường đảm bảo tình hình ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: ôtô khách chở quá số người quy định; ôtô tải chở hàng quá tải, quá khổ; kết hợp xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây TNGT như: sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông, lái xe vi phạm tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; xử lý nghiêm các loại xe môtô 3 bánh cấm lưu hành; thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng. Đặc biệt, CSGT sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý vi phạm TTATGT và phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Thúy Phượng
.
.