Báo Công an nhân dân và Công an các tỉnh Tây Nguyên: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền

Thứ Sáu, 09/05/2014, 18:10
Từ ngày 7 đến 9/5, đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Nguyễn Hồng Thái-Phó Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu, cùng các PV thường trú tại Tây Nguyên đã làm việc với lãnh đạo Công an các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk về tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền hoạt động của Công an các địa phương trên ấn phẩm Báo CAND.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Báo CAND và các phóng viên đã nghe đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh Tây Nguyên, lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, các phòng, ban thuộc Công an tỉnh và những cán bộ làm công tác tuyên truyền, các cộng tác viên của Báo CAND ở các tỉnh Tây Nguyên đề đạt nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Báo CAND.  

Đại tá Nguyễn Hồng Thái-Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Đoàn Đình Hón-Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các CBCS tại buổi làm việc.

Với bề giày truyền thống 68 năm qua của Báo CAND cùng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của các ấn phẩm thuộc Báo CAND như chuyên đề An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu, Văn nghệ Công an là những “món ăn” tinh thần không thể thiếu được đối với bạn đọc trong nước và nước ngoài. Báo CAND còn là “chiếc cầu nối” quan trọng trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hoạt động của ngành Công an đến với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ… Đặc biệt, Báo CAND cũng là “nhịp cầu” quan trọng giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, qua đó người dân có thể gửi gắm niềm tin, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình với lực lượng CAND, cũng như việc tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức pháp lý nhằm góp công sức cùng lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, nêu cao cảnh giác trước các âm mưu chống phá của bọn phản động trong nước và quốc tế, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong quá trình hình thành và phát triển của Báo CAND có sự đóng góp tích cực của Công an các tỉnh Tây Nguyên.

Thiếu tướng Lê Duy Hải-Giám đốc CA tỉnh Kon Tum tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Báo CAND.

Thiếu tướng Lê Duy Hải-Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum; Thiếu tướng Trần Đình Thu-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Đại tá Đoàn Đình Hón-Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho Báo CAND và đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền giữa Báo CAND với công an các địa phương, tổ chức tập huấn viết báo cho đội ngũ làm báo không chuyên ở Công an các địa phương, mở rộng hệ văn phòng làm việc, đội ngũ phóng viên của Báo CAND tại các tỉnh Tây Nguyên, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao của Báo CAND.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái-Phó Tổng Biên tập Báo CAND, thay mặt Ban Biên tập cảm ơn Công an các tỉnh Tây Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ Báo CAND trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp chí tình của Công an các tỉnh Tây Nguyên, qua đó nhằm không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa những người làm Báo CAND với Công an các tỉnh và đội ngũ cộng tác viên của Báo CAND ở Công an các địa phương. Đặc biệt, trong thời gian tới, Báo CAND và Công an các tỉnh Tây Nguyên cần chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền của Công an các tỉnh trên những ấn phẩm Báo CAND, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin báo chí và tăng cường thời lượng đăng tải thông tin hoạt động của Công an các địa phương trên Báo CAND

N.Như
.
.