Tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang:

Bám bản, giúp dân vì sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc

Thứ Năm, 27/03/2014, 14:08
Vượt qua những cung đường cua tay áo, vách đá cheo leo, Đoàn công tác Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang mới kết thúc hành trình 180km từ TP Hà Giang để đến được với đồng bào xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Ăn vội bữa ăn muộn, chưa kịp ráo mồ hôi, những đoàn viên thanh niên Công an đã bắt tay ngay vào việc.

Lần này, Đoàn thanh niên đã quyên góp tiền, ủng hộ 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn mái lợp, cùng đoàn thể, chính quyền xã giúp dân di chuyển 10 chuồng gia súc ra xa khu vực các gia đình ở để bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh làng bản. Đó là một trong những việc mà đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh Hà Giang đã làm trong tháng 3 - Tháng Thanh niên.

Cùng với hoạt động tình nguyện nêu trên, trong tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với nhiều tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương làm thêm nhiều việc có ý nghĩa. Đó là chương trình “Thắp sáng đường làng”, quyên góp 25 triệu đồng mua và lắp bóng đèn ở thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang. Tổ chức cho ĐVTN tích cực luyện tập, biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại Quảng trường 26/3 TP Hà Giang vào ngày 23/3…

Tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang với hoạt động tình nguyện giúp trường Tiểu học xã Chế Là, huyện Xín Mần.

Đặc biệt, đêm 24/3, không khí tại trụ sở Công an tỉnh Hà Giang sôi động với sự tham gia của hàng trăm ĐVTN công tác ở lĩnh vực an ninh, Cảnh sát tham gia chương trình Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với Tuổi trẻ Công an Hà Giang. Việc tổ chức chương trình là cơ hội để đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Đảng ủy, Ban Giám đốc. Hơn 2 giờ đồng hồ, Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, người có nhiều kinh nghiệm với các hoạt động của ĐVTN từ ngày anh còn là Thủ lĩnh Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã giải đáp bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ, về nguyện vọng của thanh niên, kể cả mong ước xây nhà ở công vụ cho CBCS gia đình ở xa, có hoàn cảnh khó khăn. Vấn đề bồi dưỡng cán bộ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ vùng dân tộc phục vụ yêu cầu công tác lâu dài…

Đại úy Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngay từ đầu năm 2014, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và chương trình công tác Công an để cụ thể hoá triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Giang; phát huy vai trò xung kích, dũng cảm; mưu trí, sáng tạo; tình nguyện, lập công của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Năm 2013, ĐVTN các đơn vị nghiệp vụ đã tiếp nhận và tham gia giải quyết hàng trăm tin báo liên quan đến tội phạm; có 1.550 lượt ĐVTN tham gia thực hiện yêu cầu trinh sát; trên 70 lượt ĐVTN tham gia đấu tranh hơn 10 chuyên án; điều tra làm rõ được nhiều vụ án phức tạp. Nhiều đồng chí cán bộ Đoàn và đoàn viên đã lập công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: Vũ Đức Thắng, PC47; Lục Trọng Biên, PC65; Giàng Xuân Thắng, PA92; Mai Vĩnh Phú, PC52… và nhiều tổ chức Đoàn tiêu biểu như: PA61, PA88, PC65, PC47, PX14...

Anh Hiếu - Minh Hiền
.
.