Bắc Giang: Hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Thứ Tư, 13/08/2014, 14:59
Ngày 13/8, tại Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Lạng Giang, Đảng ủy, UBND thị trấn Vôi long trọng tổ chức Hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang  dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Vịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Vôi đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014, nêu rõ: Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung chỉ đạo Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy thông qua các buổi họp dân; phát động quần chúng tại các thôn, xóm, khu dân cư qua hệ thống loa truyền thanh của thị trấn cũng như qua đường dây nóng hay hòm thư tố giác tội phạm. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được duy trì, phát huy hiệu quả như “Tổ liên gia tự quản”, “Tổ hòa giải”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà của Bộ Công an cho Công an thị trấn Vôi, Lạng Giang.

UBND đã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức tuyên truyền trực tiếp dưới hình thức họp dân được 16 buổi với 780 lượt người dự. Thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 18 tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự, giúp điều tra, làm rõ 16 vụ, bắt giữ, xử lý 22 đối tượng vi phạm.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ.

Công an thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND để phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trên địa bàn không có xảy ra trọng án, không có các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người; số đơn thư của nhân dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không có đơn thư liên quan đến cán bộ, công chức và Công an…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vôi đã đạt được trong thời gian qua.  Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thị trấn Vôi nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung cần thấm nhuần quan điểm “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng thôn, xóm, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong thị trấn để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò Bí thư Chi bộ Đảng, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, trưởng các thôn, xóm, khu phố, bồi dưỡng, khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các vị chức sắc trong các tôn giáo làm hạt nhân, làm chỗ dựa của nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm xây dựng lực lượng đội ngũ công an thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản trong khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Vì An ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã thăm, kiểm tra công tác tại Công an huyện Lạng Giang. Sau khi nghe Thượng tá Nguyễn Quang Tiến, Trưởng Công an huyện báo cáo kết quả công tác thời gian qua, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an huyện tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trong thời gian qua, yêu cầu làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các phong trào thi đua của ngành Công an, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp sắp tới; làm tốt các công tác nghiệp vụ; vận động tốt toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; có nhiều sáng tạo trong các phong trào thi đua…

Phương Thủy
.
.