“Áo vàng” thi điều lệnh

Chủ Nhật, 08/08/2010, 11:54
Sáng 7/8 Phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội (PC67) tổ chức Hội thi điều lệnh, võ thuật, chỉ huy giao thông giữa các đơn vị thuộc phòng.

Đây là một hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 65 năm thành lập lực lượng CAND Việt Nam, 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Ban tổ chức và đại diện các đội tham gia chụp ảnh lưu niệm.

Hội thi có sự tham gia của 16 đội với gần 600 cán bộ chiến sỹ. Sau phần duyệt đội ngũ chung, các đội lần lượt bước vào thực hành các nội dung thi theo thứ tự bốc thăm. Các động tác điều lệnh đội ngũ tay không và đội ngũ đơn vị bao gồm: Thực hiện động tác: nghiêm, nghỉ, chào, nhìn bên phải chào, nhìn bên trái chào; Bên phải quay, bên trái quay, đằng sau quay, tiến hai bước, lùi hai bước, qua trái hai bước; Động tác bỏ mũ, đội mũ, đặt mũ; Giãn đội hình, thu đội hình trừ 1 nhân 2 theo khối; Thực hành bài võ 38 động tác...

Sau những phần thi sôi nổi, hào hứng, hội thi khép lại và ban tổ chức đã tìm ra những giải thưởng xứng đáng.

Ở giải thưởng tập thể: Đội CSGT 5 giành giải nhất Đồng đội với những màn trình diễn đều và đẹp mắt. Đội CSGT 4 đạt giải nhì. giải 3 Đồng đội thuộc về Đội CSGT 2 và Đội CSGT 7.

Đội CSGT 1 giành giải nhất bài võ 38 động tác. Giải nhất chỉ huy giao thông thuộc về Đội CSGT3. Đội Tuần tra dẫn đoàn giành giải nhất Đội ngũ tay không. Và cuối cùng là giải thưởng Hội phụ nữ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Về phía giải cá nhân, giải nhất chỉ huy đội ngũ thuộc về Đội CSGT 5, Đội ghép và Đội CSGT 9 lần lượt giành giải nhì. Đội có tỷ lệ CBCS thi cao nhất thuộc về đội CSGT 11 (chiếm 87,5% tổng số cán bộ chiến sỹ).

Ban Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục C67 trao giải nhất Đồng đội và giải thưởng Hội phụ nữ Phòng CSGT.

Đại tá Nguyễn Đức Nghi, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao giải nhất chỉ huy giao thông và giải nhất đội ngũ tay không.

Thượng tá Bùi Bá Mạnh, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết: “Hội thi điều lệnh, võ thuật và chỉ huy giao thông có ý nghĩa hết sức đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Bên cạnh đó, Hội thi còn là dịp để các cán bộ chiến sỹ tập huấn, đổi mới phong cách và hành động của lực lượng CSGT đường sắt – đường bộ vì nhân dân phục vụ”

Quỳnh Vinh
.
.