Cục CSĐT tội phạm về ma túy được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND:

Anh hùng trên mặt trận nóng bỏng

Thứ Ba, 05/03/2013, 10:37
Bên cạnh đấu tranh với các đường dây ma túy lớn, Cục C47 còn chú trọng xóa các tụ điểm đặc biệt phức tạp về buôn bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy. Điển hình, năm 2000 đã xóa tụ điểm phức tạp tại đường Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Năm 2001, xóa tụ điểm phức tạp về bán lẻ ma túy ở phường Cầu Kho, quận I, TP Hồ Chí Minh…

Nhớ ngày đầu thành lập, ngày 12/3/1997, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (nay là Cục CSĐT tội phạm về ma túy - C47) chỉ vỏn vẹn gần 40 cán bộ, chiến sỹ.

Lễ tuyên thệ ngày 15/7/1997, những người lính ở “binh chủng” mới của lực lượng CAND đã bày tỏ quyết tâm mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chấp nhận hy sinh gian khổ để hoàn thành sứ mệnh là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn và tội phạm ma túy.

Đến nay, lực lượng Cục C47 đã từng bước trưởng thành với đội quân tinh nhuệ, chiến đấu trên mặt trận đầy cam go, thử thách, lập nên nhiều chiến công.

Chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc

Một trong những chiến công mở màn của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT) chính là Chuyên án 998C, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy đặc biệt lớn từ Lai Châu về Nam Định và đi các tỉnh tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ các tuyến: Điện Biên - Lai Châu về Thanh Hóa - Hà Nội - Nam Định với hơn 100 đối tượng tham gia do Nguyễn Văn Tám, ở Điện Biên và Phạm Bá Dìn, ở Thanh Hóa cầm đầu.

Sau khi ma túy được tập kết về các địa điểm, hàng trắng lại được các đối tượng đưa đi gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước để tiêu thụ. Sau nhiều tháng lăn lộn tại các địa bàn trên tuyến, các trinh sát đã nắm trong tay quy luật hoạt động, phương thức, tinh vi của các đối tượng. 

Ở chuyên án này, Bộ Công an đã phải huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ vào cuộc và Công an 14 đơn vị, địa phương liên quan tham gia. Ngày 31/10/1998, trinh sát đã bắt quả tang Lương Văn Chinh, một mắt xích trong đường dây của Nguyễn Văn Tám khi hắn đang trên đường vận chuyển 2 bánh heroin đi tiêu thụ. Từ đây, một cuộc đấu trí cam go, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy đã được lực lượng CSPCTPMT thể hiện.

Quá trình thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra mất 3 năm, bù lại là kết quả triệt xóa được đường dây ma túy lớn, phát hiện 190 đối tượng liên quan. Kết thúc vụ án này, lực lượng Công an đủ chứng cứ kết luận, các đối tượng đã buôn bán, vận chuyển 750 bánh heroin và 289kg heroin, thu giữ 11 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị sung công quỹ Nhà nước. Sau này, Tòa án đã xét xử gần 120 bị cáo với 3 giai đoạn, tuyên 16 án tử hình, 21 án chung thân…

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ vụ án ma túy lớn.

Cuối năm 2003, Cục C47 xóa một đường dây ma túy cực lớn do tên Kim Văn Phương ở Hà Nội cầm đầu. Do tính chất phức tạp của vụ án, liên quan đến 13 tỉnh, thành phố, Cục C47 đã chỉ đạo CQĐT Công an Phú Thọ và Công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra vụ án, phát hiện gần 100 đối tượng tham gia đường dây này. Đặc biệt, trong vụ án này, lực lượng Công an đã bắt nhóm đối tượng do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu, lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam các đối tượng điều chế từ thuốc phiện ra heroin và với lợi nhuận thu được, các đối tượng rửa tiền bằng cách thành lập công ty, xây trang trại, nhà hàng…

Kết thúc điều tra giai đoạn đầu của vụ án, các đối tượng khai đã buôn bán 2.000 bánh heroin, hơn 700kg thuốc phiện. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 và 2 của vụ án, CQĐT đã khởi tố 58 bị can…

Bên cạnh đấu tranh với các đường dây ma túy lớn, Cục C47 còn chú trọng xóa các tụ điểm đặc biệt phức tạp về buôn bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy. Điển hình, năm 2000 đã xóa tụ điểm phức tạp tại đường Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Năm 2001, xóa tụ điểm phức tạp về bán lẻ ma túy ở phường Cầu Kho, quận I, TP Hồ Chí Minh…

Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

Từ kết quả đạt được cho thấy, nhìn chung, Cục C47 điều tra, khám phá đều là những vụ án lớn, gặp nhiều khó khăn, gian khổ, phải vượt qua những thử thách cam go không thể kể hết được. Biết không thể thoát tội, các đối tượng luôn tìm cách bắn những viên “đạn bọc đường”. Mua chuộc, hối lộ không được, chúng đe dọa không chỉ cán bộ, chiến sỹ Công an mà còn đe dọa người thân của họ.

Thế nhưng, những cán bộ, chiến sỹ làm công tác PCMT đã luôn xác định cho mình tâm thế vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hiểm nguy, đấu tranh không khoan nhượng với bọn tội phạm, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Tính riêng 12 năm (từ năm 1997 - 2009), Cục C47 và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã bắt giữ hơn 211.000 đối tượng phạm tội về ma túy; thu hơn 1.362kg heroin và 4.352kg thuốc phiện; 26.450kg cần sa và gần 9 tấn nhựa cần sa, cùng nhiều vũ khí nóng, tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng… Riêng Cục C47 đã khám phá thành công trên 1.000 vụ, triệt xóa hơn 100 tụ điểm phức tạp, nghiêm trọng về ma túy…

Để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, Cục C47 luôn coi trọng xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ phong cách vì nhân dân phục vụ, tích cực học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều năm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Những chiến công của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng CAND nói chung, đưa đơn vị trở thành đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới

Anh Hiếu
.
.