6 tập thể, cá nhân CA Cần Thơ được tặng thưởng Huân chương Chiến công

Thứ Tư, 25/04/2012, 14:03
Sáng 24/4, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Cần Thơ. Đến dự có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy cùng nhiều đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Theo Quyết định số 446/QĐ-CTN do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ký, tập thể Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ Tổ quốc.  

Với thành tích trực tiếp tham gia vào chỉ đạo, điều tra phá thành công các chuyên án, các đồng chí: Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ - Giám đốc, Đại tá Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng PC46, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Đại tá Lê Hoàng Bé - Phó trưởng phòng PC46, Thiếu tá Trần Đình Kiên - Đội trưởng, Phòng PC46 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Cùng lập thành tích khi tham gia triệt phá các chuyên án, 3 cá nhân khác thuộc phòng PC46, gồm: Thượng tá Trần Thanh Chàng - Phó trưởng phòng, Đại úy Hà Bảo Huy - Phó trưởng phòng và Thiếu tá La Ngọc Thành - Đội phó, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong chuyên án triệt phá đường dây buôn bán nội tạng (thận) người, tập thể phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và Đại tá Lê Việt Hùng cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Thái Bình
.
.