Đại học Phòng Cháy chữa cháy (Bộ Công an) cơ sở III:

500 học viên Trung cấp Cảnh sát PCCC & CHCN bước vào năm học mới

Chủ Nhật, 01/12/2013, 16:53
Sáng 30/11, tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, Trường Đại học PCCC Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ khai trương cơ sở III và khai giảng đào tạo khóa 1 (2013-1014) Trung cấp PCCC & CHCN cho 500 học viên các tỉnh, thành phía Nam. Đến dự lễ khai giảng năm học mới, có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an.

Ngày 12/11/2012, Bộ Công an đã ký quyết định về việc điều chuyển 20ha đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trường Trung cấp CSND VI quản lý, sử dụng giao cho Trường Đại học PCCC. Vào ngày 21/10/2013, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã ký quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Trung cấp PCCC & CHCN cho Trường Đại học PCCC tại cơ sở phía Nam với quy mô đào tạo 1.500 học viên vào năm 2015 và 2.000 học viên vào năm 2020 nhằm đáp ứng nhiệm vụ PCCC cho các tỉnh, thành phía Nam trong tình hình mới.

Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu báo cáo quá trình hình thành, điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên, học viên, trang thiết bị giáo dục đào tạo, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền đã đánh trống khai giảng khóa học mới, tặng hoa chúc mừng khai trương cơ sở III của Đại học PCCC, khai giảng khóa đào tạo Trung cấp PCCC & CHCN và phát biểu chỉ đạo, giao 5 nhiệm vụ cho nhà trường.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự.

Đặc biệt, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND năm học 2013-1014, Bộ đã xác định chủ đề năm học là “Đổi mới quản lý, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo”

Hoàng Châu
.
.