4 học viên cảnh sát bắt cướp

Thứ Tư, 10/02/2010, 16:29
“Chộp” được máy ảnh của 1 người nước ngoài đang ngồi với bạn gái ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Đức Anh bỏ chạy đến đoạn ngã tư Trần Nguyên Hãn – Lý Thái Tổ thì bị 4 học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang phát hiện và bắt giữ.

Hồi 23h30 ngày 9/2, ông EWER DOBENT SIMIN, quốc tịch Thuỵ Sỹ cùng bạn gái đi chơi ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để một máy ảnh kỹ thuật số bên người bị một thanh niên cướp giật.

Khi đối tượng bỏ chạy đến ngã tư phố Trần Nguyên Hãn- Lý Thái Tổ đã bị bốn học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Bộ Công an) gồm Lưu Ngọc Khánh, Lê Hoàng Tùng, Dương Trí Dũng, Nguyễn Thành Trung đang đi trên đường phát hiện, lao vào bắt giữ. Thủ phạm vụ cướp là Nguyễn Đức Anh, 22 tuổi, quê ở Lạc Đạo, Văn Lâm (Hưng Yên), đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, công an phường Lý Thái Tổ trả lại chiếc máy ảnh cho người bị hại và lập hồ sơ để xử lý đối tượng

PV
.
.