24 tập thể, 78 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân được tặng Huân chương

Thứ Bảy, 25/05/2013, 14:35
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước, 2 tháng 3 và 4/2013, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái, nỗ lực trong công tác, chiến đấu...

Trong phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc như: Công an tỉnh Bắc Giang khám phá 3 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn; bắt 5 đối tượng, thu giữ 180 bánh heroin, 180 viên hồng phiến và 85 triệu đồng.

Công an tỉnh Điện Biên khám phá thành công chuyên án ma túy bắt 2 đối tượng, thu 40 bánh heroin. Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục C47, Cục Cảnh sát Biển, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra khám phá vụ vận chuyển ma túy lớn tại Km 84, QL6, bắt giữ 3 đối tượng, tiêu diệt 1 đối tượng có hành vi chống đối, thu 20 bánh heroin, 1.000 viên ma  túy tổng hợp và 1kg ma túy dạng đá. Cán bộ, chiến sĩ Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh với tinh thần dũng cảm, lao vào dập tắt đám cháy xảy ra tại tại phường 8, quận 3, cứu thoát 7 người dân đưa đi cấp cứu, đưa 10 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát...

Thời gian qua, đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an mưu trí dũng cảm... Sơ kết 2 tháng thi đua (tháng 3 và 4/2013), lực lượng Công an cả nước đã có 9 tập thể, 29 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; 15 tập thể, 49 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 17 tập thể, 59 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 123 tập thể, 396 cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen; hàng chục lượt tập thể và cán bộ, chiến sỹ được lãnh đạo Bộ gửi thư khen...

Ngọc Oanh
.
.