Công an xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng (Hà Nam):

14 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”

Chủ Nhật, 04/08/2013, 11:30
Hẳn nhiều người vẫn chưa quên được “chuyện làng Nhô” (thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, Hà Nam), nơi đã từng xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng về an ninh nông thôn. Đó chuyện xảy ra vào những năm 70 - 80 của thế kỷ trước. Nay Đồng Hóa đã đổi thay rõ rệt, là địa phương có phong trào giữ gìn an ninh trật tự là điểm sáng của tỉnh Hà Nam.

Tiếp chúng tôi, Trưởng Công an xã Dương Văn Tuân cởi mở cho biết, những năm trước, trật tự xã hội ở Đồng Hóa phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm nhất vẫn là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập rượu bia, gây rối trật tự công cộng, thậm chí tổ chức cho vay nặng lãi…

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo ANTT ở cơ sở, Công an xã Đồng Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT. Từ năm 2001, xã Đồng Hóa được chỉ đạo làm điểm xây dựng phong trào “Dòng họ tự quản về ANTT” gắn với phong trào xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, các dòng họ đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào này.

Công an xã Đồng Hóa tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đảm bảo tốt ANTT.

Ông Nguyễn Như Phong, trưởng dòng họ Nguyễn, thôn Lạc Nhuế tâm sự: “Thông qua các cuộc họp, ngày lễ, tết, hội đồng gia tộc, chúng tôi nhắc nhở con cháu về truyền thống dòng họ, động viên con cháu tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh thôn, xóm, thực hiện quy ước của dòng họ đề ra”. Mỗi gia đình, mỗi người dân cùng Công an xã tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc làm này đã giúp phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình và cả dòng họ trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm văn hóa, góp phần tích cực bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể lồng ghép, gắn kết việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền với việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự; các mô hình “3 giảm, 4 giữ”; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.

Lực lượng chủ chốt tập trung rà soát, khảo sát tình hình, nắm chắc hoạt động của các đối tượng hình sự, ma tuý, thường xuyên phối hợp với Công an huyện, các tổ tự vệ, tổ chức tuần tra nhân dân đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Năm 2012, Ban Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá 11 vụ, trong đó có: 2 vụ đánh bạc, 3 vụ phạm pháp hình sự; bắt 18 đối tượng… Phong trào giữ gìn ANTT ở Đồng Hóa ngày càng mang lại hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, hàng năm đều được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 7 năm qua luôn được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ, Công an xã Đồng Hóa 14 năm liền là Đơn vị Quyết thắng

Huyền My
.
.