12 giờ bắt gọn nhóm côn đồ sát hại nhầm người

Thứ Tư, 15/08/2012, 14:15
Vụ án xảy ra giữa đêm khuya, nạn nhân và thủ phạm không quen biết, nhân chứng không nhận dạng được nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và tinh thông nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm và Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, truy bắt thành công đối tượng, được nhân dân quanh vùng cảm phục…

Khoảng hơn 22h ngày 11/8, Công an huyện Gia Lâm nhận được tin báo, tại khu vực giáp ranh giữa thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, Gia Lâm và thôn Đình Tổ, xã Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh đã xảy ra một vụ án mạng.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp, Công an huyện với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Khoa học hình sự và Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến ngay hiện trường, khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Vuông, 23 tuổi, trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Anh Vuông chết do một vết thương hở ở cổ, nằm gục trên bờ đê thuộc địa bàn huyện Thuận Thành. Tuy nhiên, chiếc xe máy và hiện trường chính lại nằm ở địa bàn huyện Gia Lâm.

Kết quả khám nghiệm xác định anh Vuông bị chết do sốc mất máu, vết thương chưa rõ do hung khí gì gây ra. Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, anh Vuông cùng với anh Nguyễn Văn Kỳ đi xe máy đến thôn Chi Đông để ăn cưới người quen, trên đường về, bị một nhóm thanh niên đuổi đánh, một đối tượng đã dùng hung khí sát hại anh Vuông, còn anh Kỳ chạy thoát.

Tuy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương rà soát hiện trường xác định các mâu thuẫn của nạn nhân. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định, buổi tối cùng ngày, tại quán rượu ốc trên địa bàn có mâu thuẫn, xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó, hai nhóm trên đuổi đánh nhau tại khu vực bờ đê xã Lệ Chi...

Qua 1 đêm làm việc cật lực, đến 8h sáng 12/8, đã xác định được các đối tượng trong nhóm gây án, triệu tập đến cơ quan Công an làm việc. Qua đấu tranh với các đối tượng trên, sau 12 tiếng, đến 10h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng sát hại anh Vuông là Vũ Bá Lâm (24 tuổi), trú ở Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội và tổ chức truy bắt. Biết không thể lẩn trốn, Lâm đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, Lâm khai nhận buổi tối cùng ngày, Lâm cùng với 3 thanh niên khác ở xã Lệ Chi, có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã Đình Tổ trong quán rượu ốc trên địa bàn nên hai bên thách thức đánh nhau. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi nhóm Lâm cầm gạch đuổi đánh khiến nhóm thanh niên Đình Tổ phải bỏ chạy.

Ít phút sau đó, Lâm cùng Vũ Văn Nam, 24 tuổi, và Vũ Văn Bằng, 27 tuổi, đều trú ở xã Lệ Chi, Gia Lâm đi xe máy trên đê thì trông thấy anh Vuông và anh Kỳ đi xe máy ngược chiều. Nhầm là thanh niên bên Đình Tổ quay lại trả thù, Lâm cầm xiên chuột trên tay Bằng, lao vào nạn nhân.

Anh Kỳ thấy thế hô to: "Nhầm rồi, chúng tôi không phải nhóm kia", đồng thời bỏ chạy. Anh Vuông lái xe không chạy kịp đã bị Lâm dùng xiên chuột đâm mạnh vào cổ. Đâm xong, Lâm rút xiên tìm đường chạy trốn. Lưỡi xiên bằng kim loại, dài hơn 40cm, chuyên để xiên chuột đã lấy đi tính mạng nạn nhân Nguyễn Văn Vuông.

Ngày 13/8, Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Bá Lâm về hành vi giết người; Vũ Văn Nam và Vũ Văn Bằng về hành vi không tố giác tội phạm đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Như vậy, chỉ sau 12h giờ đồng hồ, với sự nỗ lực hết sức, Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án, truy bắt các đối tượng phạm tội

Phương Thủy
.
.