Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an):

Thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sỹ Đỗ Đăng Long, Công an TP Hải Phòng

Thứ Sáu, 10/01/2014, 10:38
Ngày 9/1, đúng ngày giỗ của liệt sỹ Đỗ Đăng Long, Đoàn công tác Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) do Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sỹ Công an nhân dân Đỗ Đăng Long, Công an TP Hải Phòng.

Cùng tham dự Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo đại diện Cục C52; Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52): Phòng Công tác chính trị; Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP Hải Phòng; Phòng PC52 Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Đoàn công tác Cảnh sát truy nã tội phạm thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình Liệt sỹ Đỗ Đăng Long
Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm trao quà cho gia đình liệt sỹ Đỗ Đăng Long.

Thay mặt lực lượng CSTNTP, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52 cùng đại diện lãnh đạo Phòng PC52 Công an các đơn vị, địa phương nêu trên đã thắp hương tưởng nhớ Liệt sỹ Đỗ Đăng Long nhân ngày giỗ năm thứ 2 của anh. Liệt sỹ Đỗ Đăng Long, SN 1989, tại thôn Mỹ Giang, xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng hy sinh ngày 2/1/2012 trong khi đang làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng Đỗ Văn Sơn, 30 tuổi, ở Chính Mỹ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm  có 2 Quyết định truy nã về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Sau khi đồng chí Long hy sinh, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quyết định thăng hàm vượt cấp từ Binh nhất lên Trung sĩ cho đồng chí Đỗ Đăng Long...

Đoàn công tác lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Đỗ Đăng Long

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh cho biết, đây là hoạt động tri ân của lực lượng CSTNTP toàn quốc đối với các liệt sỹ CAND nói chung, trong đó có liệt sỹ Đỗ Đăng Long đã dũng cảm hy sinh khi truy bắt đối tượng truy nã. Lực lượng CSTNTP luôn trân trọng sự hy sinh của Liệt sỹ Đỗ Đăng Long đã hy sinh cả tuổi xuân để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân; lực lượng CSTNTP luôn học tập và noi theo tấm gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm của Liệt sỹ Đỗ Đăng Long; đồng thời chia sẻ với những mất mát của thân nhân liệt sỹ; gia đình Liệt sỹ luôn tự hào vì đã nuôi dưỡng người con dũng cảm, hy sinh thân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng gia đình Liệt sỹ Đỗ Đăng Long số tiền 10 triệu đồng...

Hiếu Quỳnh
.
.