Tóm kẻ giật đồ của cô gái lúc rạng sáng

Thứ Bảy, 03/02/2018, 14:58
Hai đối tượng áp sát cô gái trẻ giật chiếc túi xách hiệu rồi tăng ga bỏ chạy, nhưng chúng đã bị Tổ Cảnh sát hình sự theo dõi và bắt giữ.

Ngày 3-2, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thành Giá (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. 

Trước đó khoảng 2h cùng ngày, tổ cảnh sát hình sự Công an quận 1 tuần tra trên các tuyến đường phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BKS 67B1-504.57 chở theo Giá lưu thông trên các tuyến đường trung tâm với dấu hiệu khả nghi nên đeo bám. 

Đối tượng Giá
Tang vật

Phương tiện gây án

Khi đến số 2, Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1, 2 đối tượng áp sát chị Lê Thị Khánh Ly (23 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận 7) giật chiếc giỏ xách rôi tăng ga bỏ chạy, tổ cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi.

Phát hiện công an, 2 đối tượng phóng xe bạt mạng qua nhiều tuyến đường hòng tẩu thoát, tuy nhiên khi đến giao lộ Trương Định-Võ Văn Tần thì 2 đối tượng bị trinh sát ép xe. 

Một đối tượng chạy vào trong một con hẻm tẩu thoát, đối tượng Giá bị bắt giữ. Tang vật thu giữ là chiếc giỏ hàng hiệu màu đỏ cùng 3,5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ. Sau khi bàn giao Giá cho Công an phường Bến Thành, tổ trinh sát tiếp tục truy xét đối tượng còn lại.

Anh Thư
.
.
.