Nâng cao hiệu quả chiến đấu Tổ công tác phản ứng nhanh ĐB-113

Thứ Sáu, 23/01/2015, 23:39
Ngày 23/1, tại Hà Nội, Tổ Công tác phản ứng nhanh của Tổng cục Cảnh sát (ĐB-113) tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015. Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì hội nghị.

Với đặc thù tấn công, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, đặc biệt là các băng nhóm hoạt động có sự “bảo kê” của một số cán bộ thoái hoá, biến chất, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, năm 2014, Tổ ĐB-113 đã được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát giao tiếp tục điều tra một số vụ án, xác lập một số chuyên án trinh sát, xác minh đầu mối đơn thư, vụ việc, đáp ứng yêu cầu đề ra. Điển hình như vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh”, hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 22 bị can trước pháp luật và ra Quyết định truy nã 4 bị can bỏ trốn; triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tài chính Việt cùng đồng bọn có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để cưỡng đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng…

Thừa uỷ quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Trần Trọng Lượng trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Tổ ĐB-113.

Với những thành tích đạt được, năm 2014 Tổ ĐB-113 được lãnh đạo Bộ Công an tặng 2 thư khen; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng 1 Bằng khen; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát; 5 cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Trần Trọng Lượng tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 4 cá nhân thuộc Tổ ĐB-113.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Trần Trọng Lượng ghi nhận những thành tích chiến đấu mà Tổ ĐB-113 đạt được trong năm 2014; đồng thời yêu cầu lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh thời gian tới nâng cao hiệu quả chiến đấu, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, nắm bắt diễn biến, tình hình tội phạm tại các địa bàn. Tiếp tục đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án, trong đó tập trung tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn lậu, xâm phạm tài nguyên, tội phạm cờ bạc, buôn bán vũ khí, buôn bán phụ nữ trẻ em…

Quỳnh Vinh – Vũ Linh
.
.
.