Khen thưởng thành tích triệt phá 2 đường dây vận chuyển 23 bánh heroin từ Lào về Thanh Hóa

Thứ Năm, 25/12/2014, 23:30
Chiều ngày 25/12/2014, Công an Thanh Hóa đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã lập chiến công xuất sắc triệt xóa 2 đường dây vận chuyển 23 bánh heroin từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ....

Đến dự và chúc mừng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh; Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ UBND tỉnh tặng Bằng khen, thưởng nóng hoa chúc mừng Ban Chuyên án.

Tại buổi lễ biểu dương, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Thanh Hóa. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và thưởng nóng 50 triệu đồng cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Giám đốc Công an tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chúc mừng và thưởng nóng 30 triệu đồng; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa và một số ngành, doanh nghiệp đã đến chúc mừng, động viên đơn vị…

Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng chúc mừng Ban chuyên án.

Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24/12/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phá chuyên án  bắt quả tang Sồng A Vấu (30 tuổi), trú huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang vận chuyển 10 bánh heroin từ Lào qua Sơn La về Thanh Hóa tiêu thụ và chuyên án bắt  quả tang 2 đối tượng Lương Văn Thường và Lộc Văn Sứng, đều ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát vận chuyển 13 bánh heroin từ Lào về Thanh Hóa đi tiêu thụ. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an Thanh Hoá trong những ngày cuối năm 2014.

Các đại biểu xem tang vật

Phát biểu chúc mừng tại lễ biểu dương, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc công an tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của phòng CSĐT tội phạm về ma túy trong việc đấu tranh triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Việc triệt xóa 2 đường dây ma túy này đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ Lào về Thanh Hóa. Đồng chí yêu cầu phòng CSĐT tội phạm về ma túy cần phối hợp với Viện kiểm sát và TAND tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp lật, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Trước mắt, đơn vị cần tập trung triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh  triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đình Hợp
.
.
.