Người đàn ông tử vong sau khi 8 lần tìm cách... tự vẫn

Thứ Ba, 22/08/2017, 15:46
Sau 8 lần tự tử hụt, người dân ở chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP Huế phát hiện ông D. tử vong khi dùng dây điện thoại để treo cổ tự vẫn.

Chiều 22-8, ông Đặng Huỳnh Quốc, Chủ tịch UBND phường Phú Hậu, TP Huế xác nhận thông tin, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng.

Nạn nhân là ông Phạm Huỳnh D. (43 tuổi, trú chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP Huế).

Trước đó, vào chiều 21-8, ông D. dùng dây điện thoại để treo cổ tự vẫn trong phòng riêng của gia đình. Lúc người thân phát hiện sự việc thì ông D. đã tử vong.

Dãy nhà chung cư Bãi Dâu, nơi ông D. sinh sống và xảy ra vụ việc tự vẫn.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Hậu và cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông D..

Theo nhiều hàng xóm cho biết, thời gian trở lại đây ông D. có biểu hiện về thần kinh và đã có 8 lần tự tử nhưng được người nhà cứu sống. 

Anh Khoa
.
.
.