Xây dựng Liên Hoa Bảo Tháp với tượng Phật dát vàng ở Sóc Trăng

Thứ Ba, 06/03/2018, 14:44
Ngày 6-3, Công ty Tân Huê Viên (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), khởi công xây dựng dự án Liên Hoa Bảo Tháp, với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng.

Theo ông Thái Tuấn - Giám đốc Công ty Tân Huê Viên, công trình được xây dựng liền kề với Công ty Tân Huê Viên với tổng diện tích trên 42.000 m2. Dự án bao gồm các hạng mục: Khu thuyết minh, khu mua sắm, khu trưng bày, triển lãm, giới thiệu về lịch sử hình thành, truyền thống sản xuất bánh Pía - lạp xưởng; phố cổ đi bộ xây dựng theo lối kiến trúc của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, bao gồm khu ẩm thực, các cửa hàng trang phục truyền thống 3 dân tộc, quà lưu niệm… 

Phối cảnh tổng thể công trình Liên Hoa Bảo Tháp ở Sóc Trăng. 

Khu vực này sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là nghệ thuật của 3 dân tộc: Kinh – Hoa - Khmer tại khu phố cổ; nhà xưởng sản xuất lạp xưởng, xúc xích, chả lụa… với công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất khép kín, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, mang đến sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, công trình Liên Hoa Bảo Tháp với chiều cao 68m, đường kính 99m, được thiết kế 3 tầng, gồm nơi thờ tượng Đức Phật Dược Sư đúc bằng đồng đỏ dát 30 cân vàng 24K, cao 6,8m… với mong muốn cầu nguyện cho mọi người được an lành. Tượng xoay 4 phương, 8 hướng theo chu kỳ 365 ngày với ý niệm phổ độ chúng sinh. 

Phối cảnh tượng Đức Phật Dược Sư dát 30 cân vàng 24K. 

Ông Thái Tuấn cho biết, công trình được hình thành từ ý tưởng thiết kế hình hoa sen - Quốc hoa của Việt Nam, là loài hoa phổ biến, gần gũi với nhân dân; là biểu tượng của tự do, bình đẳng, bác ái. 

Đồng thời thể hiện nét bình dị, thanh cao, thuần khiết và tôn nghiêm. Ngoài các hạng mục công trình chính, diện tích còn lại được dùng làm hoa viên, trồng cây xanh, cây cảnh, xây dựng thác nước, thủy cung, khu thú nuôi và công viên dành cho trẻ em…

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng mong muốn công trình Bảo Tháp Liên Hoa sẽ là điểm nhấn, điểm kết nối giữa các điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái của tỉnh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Sóc Trăng ngày càng phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Thời gian hoàn thành dự án vào đầu năm 2020.

Văn Đức - C.Xuân
.
.
.