Vun bồi tình yêu Hà Nội cho thanh thiếu nhi

Chủ Nhật, 14/08/2016, 18:06

Sau hơn một giờ “thầy và trò” tích cực làm việc cùng màu vẽ, hơn 50 “tác phẩm” được hoàn thành. Hà Nội hiện lên qua những bức vẽ còn vụng dại vô cùng phong phú với Hồ Gươm, Ô Quan Chưởng, công viên, Bảo tàng Hà Nội, trống đồng…

 

 

Ngày 14-8, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội ríu ran tiếng trẻ.  Nhà nghiên cứu, tiến sĩ, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế cùng 3 giám khảo khác cặm cụi hướng dẫn hơn 50 “họa sĩ nhí” làm quen với cách khám phá thủ đô Hà Nội thông qua các hiện vật trưng bày tại bảo tàng. 

Các "họa sĩ nhí" khám phá thủ đô cùng giấy, màu vẽ tại bảo tàng Hà Nội.

Sau hơn một giờ “thầy và trò” tích cực làm việc cùng màu vẽ, hơn 50 “tác phẩm” được hoàn thành. Hà Nội hiện lên qua những bức vẽ còn vụng dại vô cùng phong phú với Hồ Gươm, Chùa một cột, Ô Quan Chưởng, công viên, Bảo tàng Hà Nội, trống đồng…

Các "họa sĩ nhí" tích cực với màu vẽ hoàn thành tác phẩm của mình.

Đồng hành cùng ban giám khảo và các “họa sĩ nhí”, chị Nguyễn Thị Ngọc Hòa, trưởng phòng giáo dục công chúng và truyền thông, Bảo tàng Hà Nội cho biết, chương trình giao lưu vẽ tranh về Bảo tàng Hà Nội hôm nay là một trong những hoạt động nhằm thu hút công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên đến với bảo tàng. 

Các tác phẩm đã dần hoàn thiện.

Trở thành nơi lưu giữ đến hơn 70.000 hiện vật về Thăng Long – Hà Nội, trong đó, 3.000 hiện vật đang được trưng bày, Bảo tàng Hà Nội mang trong mình “kho” kiến thức vô cùng phong phú về lịch sử, văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hà Nội qua nét vẽ của các bé trong câu lạc bộ Sunflower ngày 14.8

Để hấp dẫn công chúng trẻ, những người làm bảo tàng đang lên kế hoạch cho khá nhiều hoạt động theo từng thời điểm. Gần nhất sẽ là chuỗi hoạt động trong dịp Tết Trung thu. 

"Thầy" và "trò" hồ hởi với kết quả thu được sau buổi sinh hoạt ngoại khóa

Riêng những người đã trưởng thành, bảo tàng có khá nhiều chương trình bổ trợ cho hoạt động trưng bày. Ngoài chợ “Đồ cũ, dấu xưa”  đang hoạt động thường xuyên hàng tuần, các hoạt động đấu giá đồ cũ định kỳ hàng tháng, bảo tàng đang tích cực chuẩn bị cho ra mắt triển lãm về 12 dòng tranh dân gian Việt Nam, tọa đàm về tranh dân gian vào ngày 18/8 cùng các nhà nghiên cứu, nghệ nhân dân gian Hàng Trống, Đông Hồ…


N.Hoa
.
.
.