Về di tích Quốc gia cầu ngói Thanh Toàn vui “Chợ quê ngày hội”

Thứ Bảy, 28/04/2018, 15:42

Sáng 28-4, trong khuôn khổ Festival Huế 2018, lễ hội “Chợ quê ngày hội” đã diễn ra tại di tích cấp quốc gia cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự.


So với các kỳ Festival Huế trước, năm nay lễ hội “Chợ quê ngày hội” được tổ chức hoành tráng với chương trình nghệ thuật đặc sắc gắn liền với các hoạt cảnh sinh hoạt đời sống hằng ngày của vùng nông thôn như đi chợ, mua bán trên sông… 

Không gian lễ hội trở nên sống động nhưng rất mộc mạc, chân chất và bình dị.

Di tích cấp quốc gia cầu ngói Thanh Toàn được trang trí với nhiều đèn lồng trong ngày hội.
Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội “Chợ quê ngày hội”. 

Ngoài các hoạt động nghệ thuật chính phục vụ du khách về tham dự, “Chợ quê ngày hội” được mở rộng thêm không gian trưng bày cây cảnh, mở các phiên chợ đêm, lễ hội áo dài, các hội thi vẽ tranh, hội thi xay lúa, giã gạo, đua ghe, nhảy bao bố, kéo co, bắt cá, thao tác các nông cụ. 

Hoạt cảnh trình diễn đi chợ quê của các dì, các mẹ tại lễ hội "Chợ quê ngày hội".
Không gian văn hóa lễ hội bên di tích cầu ngói Thanh Toàn.

Vào ban đêm, khu vực quanh cầu ngói Thanh Toàn sẽ có các hoạt động khác như chương trình Đêm hội hoa đăng, lễ hội áo dài và các chương trình nghệ thuật của môt số đoàn nghệ thuật nước ngoài…

Nón lá, sản phẩm nghề truyền thống của người dân xã Thủy Thanh được du khách ưa chuộng.
Du khách nườm nượp kéo về lễ hội chợ quê.

Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội “Chợ quê ngày hội” Festival Huế 2018 cho biết, nếu năm 2016 lễ hội thu hút trên 120 ngàn lượt du khách thì năm nay dự kiến đến hết ngày 2-5, khi lễ hội kết thúc sẽ đón khoảng 150 ngàn lượt khách. 

“Việc tổ chức thành công lễ hội “Chợ quê ngày hội” không những quảng bá hình ảnh và các sản vật của địa phương đến với du khách mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch tỉnh nhà”, ông Việt khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.