Trưng bày nhiều kỷ vật về Hoàng đế Gia Long

Thứ Hai, 01/02/2021, 12:09
Tại không gian trưng bày điện Long An, Trung tâm BTDT Cố đô Huế giới thiệu đến người dân và du khách các hiện vật, hình ảnh, tài liệu châu bản, mộc bản liên quan đến thân thế, sự nghiệp và những công lao, đóng góp của vị vua đầu triều Nguyễn với công cuộc kiến thiết, bảo vệ đất nước.


Sáng 1/2, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của vua Gia Long, vị hoàng đế lập nên triều Nguyễn, Trung tâm đã tổ chức triển lãm “Những kỷ vật về hoàng đế Gia Long” tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. 

Triển lãm “Những kỷ vật về hoàng đế Gia Long” thu hút đông đảo người xem.

Tại không gian trưng bày điện Long An, Trung tâm BTDT Cố đô Huế giới thiệu đến người dân và du khách các hiện vật, hình ảnh, tài liệu châu bản, mộc bản liên quan đến thân thế, sự nghiệp và những công lao, đóng góp của vị vua đầu triều Nguyễn với công cuộc kiến thiết, bảo vệ đất nước. 

Trong đó có nhiều hiện vật có giá trị độc đáo như Quốc gia tín bảo phiên bản gốm mạ vàng được vua Gia Long sử dụng đóng trên các văn kiện triệu tập tướng lĩnh, phát động binh lính, trưng binh nhập ngũ; Súng điểu thương, kỷ vật gắn bó với vua Gia Long trong thời kỳ chinh chiến; lư xông trầm, bình hoa bằng đồng được sử dụng trong lễ tế Giao của triều Nguyễn; đạn sắt sử dụng cho các loại súng thần công đặt trên các pháo đài phòng thủ Kinh thành Huế; các loại gạch vồ được hoàng đế Gia Long chọn để xây dựng Kinh thành Huế...

Quốc gia tín bảo phiên bản gốm mạ vàng được vua Gia Long sử dụng đóng trên các văn kiện triệu tập tướng lĩnh, phát động binh lính, trưng binh nhập ngũ.

Lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, triển lãm trưng bày “Những kỷ vật về hoàng đế Gia Long” sẽ giúp công chúng hình dung rõ hơn về vua Gia Long và có thêm những góc nhìn mới về vị Hoàng đế đầu triều Nguyễn.

Bút phê của Hoàng đế Gia Long.

Quả cầu Cửu Long có từ thời vua Gia Long trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. 

Lư xông trầm, bình hoa bằng đồng được sử dụng trong lễ tế Giao của triều Nguyễn.

Triển lãm trưng bày các hiện vật nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của vua Gia Long.

Bia Phẩm sơn, xác định vị trí đứng chầu của các quan lại dưới thời vua Gia Long.

Anh Khoa
.
.
.