Triển lãm đặc biệt “Nhớ về Bác”

Thứ Bảy, 24/08/2019, 17:38

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, 50 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp phích của nhiều thế hệ nghệ sĩ sẽ ra mắt công chúng từ ngày 30-8 trong  triển lãm đặc biệt, chủ đề “Nhớ về Bác”.



Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột màu, màu nước…,  là tình cảm, tấm lòng của 39 nghệ sĩ tạo hình hướng về Bác kính yêu với niềm tôn kính nhất. 

Các tác phẩm là tấm lòng, tình cảm của nghệ sĩ hướng về Bác

Tại triển lãm, người xem có dịp chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm về Bác do các họa sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ được đào tạo từ Trường Mỹ thuật Đông Dương xưa sáng tác như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, các họa sĩ thời kháng chiến như Lê Lam. 

Một trong số các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Có nhiều tác phẩm của thế hệ họa sĩ sau này như Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Đạo Khánh, Trần Hữu Chất …

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, chào mừng ngày Quốc khánh 2-9, khai mạc vào ngày 30-8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Một số tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm "Nhớ về Bác":



N.Hoa
.
.
.