Triển lãm "Di sản Trái đất" tại Hà Nội

Thứ Năm, 27/07/2017, 16:46
Triển lãm “Di sản Trái đất”, gồm 33 tranh do Jean-Pierre Guéno thiết kế, Jérôme Pecnard dựng hình ảnh và Bảo tàng Thư từ và Bản thảo Viết tay giới thiệu diễn ra tại Hà Nội từ ngày 26-7 đến 8-8.


Triển lãm được lấy cảm hứng từ hai cuốn sách đặc biệt “Di sản Trái đất: giải cứu hành tinh Hoàng tử Bé” và “Tưởng nhớ Hoàng tử Bé” của Jean-Pierre Guéno và từ chính các tác phẩm rất quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry như: “Xứ con người”, “Bay đêm”, “Hoàng tử bé”, “Chuyến thư miền Nam”, “Thành trì”, “Phi công chiến tranh”, “Hòa bình hay chiến tranh”, “Tối nay tôi đã đến gặp máy bay của tôi”...

Đây là dịp không chỉ để các bạn nhỏ và cả những người lớn nhìn ngắm lại hành tinh xinh đẹp của chúng ta qua những bức ảnh chụp, bức tranh vẽ kỳ vĩ, mà còn để tham gia vào những hoạt động đầy ý nghĩa như kể chuyện về Hoàng tử Bé và những miền đất mà cậu đã đi qua; đọc lại những tác phẩm nổi tiếng của Saint-Exupéry đã được dịch sang tiếng Việt; bàn luận về môi trường và bảo vệ môi trường… để từ đó “ý thức hơn về chính mình và vũ trụ” - như trong “Xứ con người” mà Antoine de Saint-Exupéry từng viết.

Đặc biệt, trong chương trình triển lãm còn có buổi gặp gỡ dành cho các bạn từ 6 tuổi trở lên. Trong suốt thời gian gặp gỡ, các bạn nhỏ sẽ cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: quan sát và chiêm ngưỡng triển lãm “Di sản Trái đất” ; nghe kể chuyện về Hoàng tử bé thông qua hình thức mới lạ và thú vị: đóng vai những nhân vật trong câu chuyện và kể lại câu chuyện một cách chân thực và sống động nhất; tham gia đố vui có thưởng và giành những phần quà hấp dẫn; tham gia hoạt động làm đồ chơi (con cáo, vương miện...) bằng những vật liệu thân thiện với môi trường. 

H.Chi
.
.
.