Trao Giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2017

Thứ Hai, 18/12/2017, 13:38
Sáng 18-12, tại TP Vĩnh Long, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Báo Nhà báo và công luận, Tạp chí Người làm báo, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2017.

Theo Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải, sau gần một năm phát động, Giải Báo chí về ĐBSCL năm 2017 đã thu hút được đông đảo các phóng viên, biên tập viên tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau tham dự. 

Qua giải, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực ĐBSCL.

Nhà báo Thái Bình, Văn Đức đại diện nhóm phóng viên Báo CAND nhận giải Khuyến khích với loạt bài “Ngành lúa gạo Việt Nam trước giờ G của công cuộc đổi mới - Bứt phá từ chính "luống cày cũ”.

Nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về ĐBSCL, Ban tổ chức (BTC) đã chọn ra 34/277 tác phẩm vào vòng chung khảo. Từ đó, với tinh thần trách nhiệm và khách quan nhất, BTC đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Nhóm tác giả Báo Cần Thơ nhận giải Nhất.

Tác phẩm, loạt bài “Văn hóa truyền thống – Trăm năm vẫn trẻ” của nhóm tác giả Lam Tuyền, Ái Lam, Đặng Huỳnh – Báo Cần Thơ đoạt giải Nhất. 

Nhóm phóng viên Thái Bình, Văn Đức, Văn Vĩnh, Trần Lĩnh - Báo Công an nhân dân đã đạt giải Khuyến khích loạt bài “Ngành lúa gạo Việt Nam trước giờ G của công cuộc đổi mới - Bứt phá từ chính "luống cày cũ”.

Tại buổi lễ trao giải, BTC cũng đã phát động Giải Báo chí về ĐBSCL năm 2018, với 4 loại hình: báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.


Trần Lĩnh
.
.
.