Trai tráng Hà Nội hào hứng vật cầu làng trong Hội vật cầu Thúy Lĩnh

Thứ Năm, 30/01/2020, 19:25
Cứ đến mùng 5 và 6 Tết hàng năm, trai tráng trong làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại hào hứng trổ tài với lễ hội vật cầu cổ truyền tại đình làng.

Theo các cao niên trong làng, cội nguồn của lễ hội vật cầu có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072).
Khi đó người con trai thứ 4 của vua là Thái tử Linh Lang thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.
Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương (tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông) người dân tại đây đã tổ chức Lễ hội vật cầu đầu xuân.
Lễ hội vật cầu đầu xuân làng Thúy Lĩnh đã có từ hàng trăm năm, được truyền từ đời này qua đời khác cho đến ngày nay.
Vật cầu còn được người dân ở đây coi là môn thể thao rèn luyện cả trí và lực, mang tính hợp đồng mưu lược rất rõ, có đầy đủ nội dung.
Tham gia hội vật cầu chủ yếu là những thanh niên khỏe mạnh trong làng.
Có 8 người, phân làm 4 đội chơi cùng nhau vật lộn tranh quả cầu làm bằng cao su nặng đến đến gần 20 kg.
Những trai tráng khỏe mạnh cùng nhau tranh cướp quả cầu...
Khi cướp được cầu, người chơi phải nhanh chân bỏ vào hố của đội mình để ghi điểm.
Tiếng la hét, vỗ tay của khán giả khi có đội cho được quả cầu vào hố.
Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh hàng năm luôn thu hút đông đảo sự chú ý của người dân trong làng và những du khách lân cận.
Là hội chơi hàng năm của dân làng, vì thế dù thấm mệt nhưng ai cũng rất vui và hào hứng.
Trần Ngọc
.
.
.