Đặt Bia tưởng niệm ghi danh CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam

Thứ Hai, 23/10/2017, 15:48

Chiều 23-10, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi họp báo công bố về chương trình Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh cán bộ, chiến sỹ (CBCS) chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn.

Ngày 25-5-1959, theo chủ trương của Đảng, Bộ Quốc phòng và Ban Thống nhất Trung ương đã tổ chức đoàn B90 gồm 25 đồng chí với nhiệm vụ về chiến trường miền Nam, đến Nam Đắk Lắk (nay là Đắk Nông) để gây dựng cơ sở cách mạng, mở đường về Nam bộ và xây dựng hành lang chiến lược nối liền Nam Tây nguyên với miền Đông Nam bộ. Đến ngày 30-10-1960, đoàn B90 bắt liên lạc được với các đồng chí, đồng đội của ta từ Đông Nam bộ tại khu vực ngã ba vàm Đắk R’Tih - sông Đồng Nai, chính thức khai thông tuyến đường chiến lược này.

Quang cảnh buổi họp báo

Đến tháng 6-1961, trên cơ sở khai thông tuyến đường chiến lược Bắc - Nam, Ban hành lang tỉnh Quảng Đức được thành lập với phạm vi hoạt động là trục đường khoảng 200km kéo dài từ phía Bắc tỉnh Quảng Đức vào đến tỉnh Phước Long.

 Ban có nhiệm vụ đảm bảo bí mật và an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao từ trung ương vào Nam hoạt động; đưa đón cán bộ, chiến sỹ từ miền Bắc vào Nam chiến đấu; và đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa, công văn, tài liệu, kể cả thiết bị của Đài phát thanh giải phóng từ Bắc Tây Nguyên vào Nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Khu di tích lịch sử đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn qua địa phận Cây Xoài, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt vào ngày 9-12-2013. Là di tích lịch sử đặc biệt quan trọng được hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1960-1975, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam, là “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức chính trị cho thế hệ trẻ, tri ân công lao to lớn của các bậc cha anh.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại buổi họp báo

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các đồng chí cán bộ, chiến sỹ hiện đang còn sinh sống trên mọi miền Tổ quốc tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng đội đã chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông; đồng thời thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công lao, tôn vinh và biết ơn sâu sắc cảu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc – Nam, đoạn qua Đắk Nông, phục vụ sự nghiệp cách mạng…

Theo dự kiến, Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm sẽ diễn ra vào ngày 30-10 với các chương trình như: Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ; Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm tại thôn Cây Xoài, thị xã Gia Nghĩa; chương trình văn nghệ chào mừng “Ký ức khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua Đắk Nông”…

Văn Thành
.
.
.