Thừa Thiên - Huế kỷ niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế

Thứ Sáu, 23/12/2016, 18:40

Ngày 23-12, tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ tại núi Bân (phường An Tây, TP Huế), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Huế đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. 

Đại diện lãnh đạo TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng đông đảo nhân dân địa phương đã đến tham dự buổi lễ.

Buổi lễ đã tái hiện câu chuyện lịch sử về hình tượng người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn bằng các tiết mục biểu diễn võ thuật truyền thống, múa lân, rồng.

Một số tiết mục biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, cách đây 228 năm, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), tại vùng đất Phú Xuân - Huế, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã chọn núi Bân để lập đàn tế trời và chính thức lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung.

Sau đó, vua Quang Trung đã phát động cuộc xuất quân thần tốc ra Bắc đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng thành Thăng Long. Chiến thắng này là sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam.

Tái hiện cảnh anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

Sau buổi lễ, lãnh đạo UBND TP Huế và các Sở, ngành cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung.


A. Khoa
.
.
.