Tây Bắc sẽ đón 10 triệu du khách vào năm 2020

Thứ Năm, 14/04/2016, 20:03
Chiều ngày 14-4 tại Hà Nội, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo giới thiệu về Du lịch Tây Bắc, công tác chuẩn bị cho năm Du lịch quốc gia 2017 và công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2016.


Ông Hà Văn Thắng- Giám đốc Sở VHTT&DL Lào Cai cho biết, để thúc đẩy sự phát triển du lịch Tây Bắc, Chính phủ đã đồng ý cho Lào Cai chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Bắc đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017. Theo đó, các tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) và tỉnh Lào Cai đã xây dựng rất nhiều sản phẩm phong phú, độc đáo mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm, khám phá thú vị.

Tại Lào Cai (Lễ hội Xuân Đền thượng - tháng Giêng/2017; Lễ hội trên Mây - Sa Pa - Quý II/2017, Giải đua ngựa truyền thống “Vó ngựa cao nguyên trắng”  Bắc Hà -6/2017 2017; Giải Marathon vượt núi quốc tế tại Sa Pa - 9/2017, Giải đua xe đạp vượt núi quốc tế Cúp Ô Quý Hồ lần thứ III - tháng 10/ 2017. Tại  Tổ chức  Lễ hội Đua thuyền Đuôi Én năm 2017 vào tháng 1/2017.

Tây Bắc đặt mục tiêu đón 10 triệu du khách vào năm 2020.

Tại Điện Biên: Giải Việt dã chinh phục Ngã ba biên giới A Pa Chải – 11/2017.

Tại Hà Giang: Festival Khèn Mông gắn với Lễ hội hoa Tam giác mạch - 10/2017.

Tại Hòa Bình: Tuần Lễ hội du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017 - từ ngày 4 đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch năm 2017.

Tỉnh Lai Châu: Tổ chức “Ngày hội ném Còn ba nước Đông Dương” và Lễ hội ẩm thực Tây Bắc vào Quý III/2017; Tổ chức Chương trình “Cung đường Trà Đạo” vào Quý II/2017 tại huyện Tam Đường, Tân Uyên.

Tại tỉnh Phú Thọ: Chương trình Hành trình về nguồn vào Quý II/2017(gắn với Giỗ tổ Hùng Vương và chương trình về miền Lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Đinh Dậu 2017).

Tây Bắc điểm đến hấp dẫn trong năm 2016-2017.

Tại tỉnh Sơn La: Lễ hội trà và Lễ hội Hoa Ban tại Mộc Châu – 3/2017;

Tại Yên Bái: Festival Làng nghề đá quý Lục Yên - tháng 6/2017;  Lễ hội Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - 9/2017; Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò - 10/2017.

Bên cạnh đó, trong năm Du lịch quốc gia 2017, các tỉnh Tây Bắc mở rộng xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn tới du khách.

Chương trình Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc với chủ đề “Dấu ấn Tây Bắc” vào tháng 11-2017 với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn tại thành phố Lào Cai.

Sự liên kết vùng thúc đẩy du lịch phát triển, giúp xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương. Theo đó, tỉnh Tây Bắc mở rộng kỳ vọng sẽ đón được được 10 triệu du khách vào năm 2020.

L.Hiệp
.
.
.