Tái hiện sự kiện lịch sử mùa đông năm 1946

Thứ Hai, 12/12/2016, 19:35

Chiều ngày 12/12, triển lãm “Bản hùng ca mùa đông năm 1946” đã chính thức khai mạc tại bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội. 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dự và cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm “Bản hùng ca mùa đông năm 1946” là hoạt động do bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với bảo tàng Công an, bảo tàng Hậu cần tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan triển lãm

70 năm trước, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Người nói: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”. “Không! Chúng ta thà hy sinh tât cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”.

Hiện vật trưng bày tại triển lãm

 Đáp lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, quân dân cả nước nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. 

Trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm bao gồm 3 phần chính: Đất nước ngàn cân treo sợi tóc, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Âm vang bản hùng ca kháng chiến. 

Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật cũng đã tái hiện một cách sinh động, trung thực về sự kiện lịch sử toàn quốc kháng chiến năm 1946 của toàn quân, toàn dân, đặc biệt là quân dân thủ đô Hà Nội – nơi mở đầu cho sự kiện toàn quốc kháng chiến. 

N.Hoa
.
.
.