Tác giả “Tuyết hoang” tái xuất

Chủ Nhật, 23/04/2017, 12:35

Sau hơn 3 năm kể từ khi “trình làng” cuốn tiểu thuyết về cộng đồng người Việt tại Ba Lan – “Tuyết hoang”, tác giả Trần Quốc Quân tiếp tục tái xuất với tập sách “Bóng làng”. Đây là tập truyện liên hoàn viết theo lối giễu nhại về “chất làng” của người Việt mưu sinh trên xứ người.


“Bóng làng” vẫn khai thác cảnh ngộ và đời sống của người Việt ở Ba Lan – “đặc sản” làm nên sự khác biệt và ghi dấu ấn tên tuổi của Trần Quốc Quân trong tiểu thuyết đầu tay “Tuyết hoang”. Nhưng, nói theo cách của chính tác giả thì “Bóng làng” đánh dấu sự trưởng thành của ông trong nghề cầm bút.

"Bóng làng" - tập sách mới nhất của tác giả Trần Quốc Quân

Tác giả giao lưu cùng nhà văn Như Bình - Trưởng ban Văn nghệ Công an, báo Công an Nhân dân trong ngày ra mắt sách tại Hà Nội

“Bóng làng” bao gồm 9 truyện ngắn về  9 nhân vật người Việt sinh sống, làm việc tại Ba Lan nhưng cùng xuất thân từ một ngôi làng mang tên làng Lành. 

Dù đã trở thành trí thức hay tiểu thương, buôn bán chụp giật nơi chợ trời ở xứ người, những người con của làng Lành ngày ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Đó là chất làng, là tình làng và cả những thói hư tật xấu của người tiểu nông: Thói cục bộ, ưa hư danh, “tham bát bỏ mâm” … Tất cả làm nên một phiên bản làng Lành trên xứ tuyết nhưng cũng là một “bóng làng” của bất cứ ngôi làng nào của người Việt trong nước hay ở xứ người…

“Bóng làng” do Nhà xuất bản Trẻ in ấn, hiện đang được phát hành rộng rãi trên cả nước.

N.Hoa
.
.
.