Sôi nổi cuộc thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò”

Thứ Sáu, 16/10/2015, 17:42
Ngày 16/10, tại số 1 phố Hỏa Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; Trung đoàn CSCĐ và Phòng PA 65 Công an TP Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò”.

Trước Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hỏa Lò, trong bầu không khí thiêng liêng, các đơn vị đã thành kính đặt hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đó, cuộc thi bắt đầu với 3 phần thi: “Trả lời nhanh; Bấm chuông nhanh giành quyền trả lời; Thuyết trình” với những câu hỏi về các tấm gương chiến sĩ yêu nước, cách mạng đã hi sinh anh dũng cùng nội dung chủ đề lịch sử, tài liệu, hiện vật quý đang trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Các đại biểu thành kính đặt hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hỏa Lò.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015). Kết thúc chung cuộc, giải Nhất thuộc về Trung đoàn Cảnh sát cơ động, bằng điểm về Nhì là hai Đội Phòng PA 65 và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Một tiết mục văn nghệ giải lao giữa các phần thi.

Đồng chí Lê Văn Ba, Bí thư Đoàn thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết: Cuộc thi là cầu nối giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, tăng cường thêm sự hiểu biết về lịch sử nước nhà. Qua đó, giáo dục tuổi trẻ về truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất của thế hệ đi trước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tầng lớp thanh niên về việc giữ gìn, bảo vệ các di tích trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Phần thi “Thuyết trình” của Đội Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi đan xen trong đó là đoạn kịch nhỏ.

Các đại biểu và thí sinh tham gia tranh tài. 
Các đội bấm chuông giành quyền trả lời sau khi nghe người dẫn chương trình đọc câu hỏi và phát hiệu lệnh.

Khán giả ủng hộ nhiệt tình, sôi nổi tham gia phần thi.

Xuân Trường - Trần Ngọc
.
.
.