Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc tại Ngày hội Vui Xuân Bính Thân

Thứ Bảy, 30/01/2016, 13:56
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kom Tum tổ chức chương trình Vui xuân Bính Thân 2016 tại Hà Nội với nhiều trò chơi dân gian của từng địa phương khác nhau.


Chương trình đã mang đến cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ được khám phá những nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền.

Chương trình năm nay nói về sắc thái văn hóa Tây Nguyên. Ngoài ra còn có nhiều trò chơi dân gian như đi cà kheo, đánh đu, lộn gậy, nối thúng, pháo đất (do các nghệ nhân đến từ Hải Phòng), rối nước, tò he...thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước, được các em nhỏ tham gia rất hào hứng và vui nhộn.

Bên cạnh đó, những hoạt động như xin chữ nhân dịp đầu năm, in tranh Đông Hồ, gói bánh trưng giúp mọi người hiểu thêm nét đẹp trong phong tục của dân tộc.

Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và có tính giáo dục cao, chương trình vui xuân hằng năm của Bảo tàng vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của du khách, vừa đóng góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Trò chơi dân gian rối nước, do Phường rối nước Minh Tân trình diễn trong ngày hội.
Nhiều tiết mục rối nước đặc sắc gắn bó với cuộc sống được nhiều em nhỏ thích thú.
Các em nhỏ chờ xin chữ nhân dịp đầu năm từ Ông đồ.
Trò chơi đánh đu thu hút nhiều em nhỏ, học sinh các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội.
Các em nhỏ học đi cà kheo.
Một trò chơi được các cụ già tham gia.
Trò chơi nhảy sạp.
Nạn tò he luôn thu hút các bạn nhỏ.
Hoạt động gói bánh trưng đón Tết.
Nghệ nhân đến từ Hải Phòng chuẩn bị để trình diễn pháo đất.
Chiếc pháo thuyền được các nghệ nhân nâng lên để trình diễn.
Các em nhỏ tập chung xin tranh Đông Hồ.
Xuân Bùi
.
.
.