Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Giải phóng tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 10/03/2020, 08:22
Sáng 9/3, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ”.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý hiếm, trong đó có những tài liệu thuộc khối Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới, phác họa đầy đủ bức tranh sinh động về sự phát triển vùng đất Đắk Lắk qua các thời kỳ lịch sử.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh cho biết: Triển lãm “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 – 23/11/2020): 45 năm Giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2020) và tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).

Các đại biểu tham quan triển lãm.  Ảnh: H.Gia.

Triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là dịp để quảng bá nét đẹp, con người Tây Nguyên nói chung, nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk nói riêng về các tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, du lịch, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc đến du khách trong, ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ chia sẻ: Đắk Lắk là mảnh đất lưu giữ nhiều dấu ấn đậm nét về lịch sử, văn hóa, có bề dày về truyền thống đấu tranh cách mạng. Điều này được thể hiện trong tài liệu được lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

Đặc biệt, các tài liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày trong triển lãm đã làm nổi bật ý nghĩa trên. Triển lãm sẽ giúp nhân dân tỉnh Đắk Lắk, du khách trong và ngoài nước tiếp cận những tư liệu lịch sử chân thật để hiểu rõ hơn những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất, con người Đắk Lắk. Triển lãm góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc của nhân dân về truyền thống văn hóa, lịch sử, từ đó ra sức cho công cuộc xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột. Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột tái hiện lại diễn biến cuộc chiến tấn công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột (10/3/1975) mở màn cho Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng và mở đầu cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột được đầu tư hiện đại, thiết kế chạy tự động kèm theo hiệu ứng âm thanh, ánh sáng trực quan, sinh động tạo ấn tượng đối với nhân dân, du khách tham quan, góp phần giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk”.

Triển lãm trưng bày 84 tác phẩm ảnh nghệ thuật về văn hóa, con người, thắng cảnh, di sản, thành tựu xây dựng quê hương Đắk Lắk sau 45 năm giải phóng. Triển lãm cung cấp cho người dân, du khách bức tranh đổi mới, những thành tựu trên mọi lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk gặt hái sau 45 năm giải phóng.

Tuấn Anh – Văn Dũng
.
.
.