Người là niềm tin tất thắng

Thứ Sáu, 04/06/2021, 21:44
Tối 4/6, chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh do COVID-19, chương trình được tổ chức không có khán giả và được Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam, trực tuyến trên truyền hình intenet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình “Người là niềm tin tất thắng” bao gồm 2 phần chính: Người đi tìm hình của nước; Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam. Trong 120 phút diễn ra chương trình, khán giả có dịp xem nhiều phóng sự, clip về hành trình tìm đường cứu nước của Bác, về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cùng nhiều ca khúc đi cùng năm tháng về Đảng, về Bác Hồ kính yêu được dàn dựng công phu và xúc động. 

Chương trình "Người là niềm tin tất thắng"

Sau “Người là niềm tin tất thắng” – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Chu Minh, được thể hiện qua giọng ca của NSƯT Hoàng Tùng và Vũ đoàn Sunshine, khán giả có dịp ôn lại những câu chuyện đặc biệt về Bác - vị lãnh tụ vĩ đại, Người đã dành cả cuộc đời hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, một lòng vì nước, vì dân. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình “khắc họa” chân dung của Bác đầy gần gũi, thân thương, bình dị, trong sáng và đẹp đẽ, luôn là tấm gương đạo đức sáng ngời với bao thế hệ người Việt Nam. 

Người xem có dịp hội ngộ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong chương trình

Người xem có dịp thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng khác: Dấu chân phía trước (sáng tác: Phạm Minh Tuấn), Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ), Đôi dép Bác Hồ (thơ: Tạ Hữu Yên, nhạc: Văn An), Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (sáng tác: Văn Cao), Đêm nghe đò đưa nhớ Bác (sáng tác: An Thuyên), Bác Hồ một tình yêu bao la (sáng tác: Thuận Yến), Bài ca Hồ Chí Minh (sáng tác: Ewan MacColl).

Phần 2 của chương trình “Hồ Chí Minh - Ngời sáng ý chí Việt Nam” là lời khẳng định dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, quyết tâm thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường. 

NSƯT Đăng Dương biểu diễn trong chương trình tối 4/6

Mỗi người dân Việt Nam với trách nhiệm và sự đồng lòng, cùng nối dài những ngọn lửa của niềm tin, ý chí,  lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, gợi mở những suy nghĩ về trách nhiệm của các thế hệ, đặc biệt thế hệ trẻ chung sức cùng cả dân tộc hiện thực khát vọng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong phần 2 này, hình ảnh Bác kính yêu luôn hiện diện khắp dặm dài Tổ quốc. 

Khán giả có dịp lắng nghe lại “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người  Liên khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ - Người cho em tất cả”, Xin chào Việt Nam – Hãy đến với con người Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.

 Tham gia biểu diễn trong chương trình có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được mến mộ như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Lê Anh Dũng, Hiền Anh, Thu Thủy, Hoàng Hồng Ngọc, Minh Quân…

N.Hoa
.
.
.