Nghĩa tình mùa xuân ở chùa Phước Quang

Thứ Ba, 24/01/2017, 08:49
Đây là lần thứ 5 chùa Phước Quang đón nhận kỷ lục cho công trình "Linh tượng Mười Hai Con Giáp lớn nhất Việt Nam".

Chiều ngày 22/01/2017 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân), chùa Phước Quang – Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương (thị trấn Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức Lễ Tổng kết Phật sự cuối năm và chương trình giao lưu nghệ thuật  “Nghĩa Tình Mùa Xuân 2017”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc Hội và truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.

Bà con nghèo vui mừng nhận quà vui xuân đón Tết

Nhân dịp này, chùa Phước Quang đón nhận kỷ lục thứ năm cho công trình “Linh Tượng Mười Hai Con Giáp lớn nhất Việt Nam”. Cá nhân Đại đức Thích Phước Ngọc, Uỷ viên Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trụ trì Chùa Phước Quang, Giám đốc sáng lập Trung Tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo Suối Nguồn Tình Thương đã được Bộ trưởng quốc phòng trao tặng bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận kỷ lục "Linh tượng 12 Con giáp lớn nhất Việt Nam" cho chùa Phước Quang

Trong chương trình “Nghĩa tình mùa xuân 2017”, chùa Phước Quang đã trao 10 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, 100 phần quà cho gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin và gần 500 phần quà cho bà con nghèo trong và ngoài địa phương vui xuân đón tết với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, chùa còn trào một căn nhà “Mái ấm hậu phương” cho tân binh tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

 

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con 
PV
.
.
.