Liên hoan âm nhạc dân gian “Hà Thành 36 phố phường”

Thứ Năm, 03/08/2017, 16:22
Liên hoan âm nhạc dân gian chủ đề "Hà Thành 36 phố phường" là hoạt động đặc sắc do Trung tâm phát triển nghệ thuật - âm nhạc dân gian Việt Nam tổ chức từ 5-8 đến 2-9 tại Hà Nội.

Trung tâm phát triển nghệ thuật – âm nhạc dân gian Việt Nam cho biết,  Liên hoan âm nhạc dân gian chủ đề “Hà Thành 36 phố phường” sẽ diễn ra từ ngày 5-8 đến 2-9 tại khu Tượng đài Mùa đông năm 46 trên đường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động đặc biệt của trung tâm nhằm chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9. 

Ca trù là một trong số các thể loại nghệ thuật được trình tại liên hoan

Tham gia liên hoan có 25 cá nhân và 12 câu lạc bộ âm nhạc dân gian tại Hà Nội, một số câu lạc bộ âm nhạc dân gian tại Hòa Bình, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh.

Tại liên hoan, mỗi cá nhân sẽ biểu diễn 1 tiết mục. Mỗi tập thể biểu diễn 3 tiết mục. Thể loại nghệ thuật được chọn chuyển tải đến công chúng gồm: độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân gian truyền thống, dân ca 3 miền, hát trống quân, xẩm, chầu văn, chèo, ca trù – múa dân gian, diễn xướng hầu đồng và ca khúc cách mạng mang âm hưởng dân gian. 

Múa dân gian dự thi song song cùng biểu diễn ca trù

Sau các vòng loại, sơ khảo, chung khảo, ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho tác đơn vị, cá nhân có tác phẩm được hội đồng giám khảo đánh giá cao. Ngoài ra, Trung tâm sẽ trao tặng chứng nhận, kỷ niệm chương của Trung tâm và Hội Nghệ sĩ Việt Nam sẽ trao tặng giấy khen của Hội cho tất cả các cá nhân, đơn vị dự liên hoan.


N.Hoa
.
.
.