Lễ rước chân linh anh hùng liệt sĩ từ 6 nghĩa trang về bát hương liệt sĩ toàn quốc

Thứ Ba, 25/07/2017, 17:03
Ngày 25-7, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra Lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sự kiện nằm trong chương trình “Hành trình 70 năm Tri ân – Hội tụ” do Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp với các cơ quan và nhiều địa phương liên quan tổ chức. 

Cách đây 70 năm, ngày 27-7-1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra lễ mít tinh kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ toàn quốc đầu tiên sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lấy ngày 27-7 hàng năm là ngày Thương binh Liệt sĩ, để đồng bào cả nước bày tỏ lòng hiếu nghĩa, tri ân các thương binh, liệt sĩ.

Đoàn nghi lễ rước bát hương anh linh các anh hùng liệt sĩ từ 6 nghĩa trang trên toàn quốc về đến Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 .

“Hành trình 70 năm Tri ân - Hội tụ” là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, văn hóa và nhân văn sâu sắc, góp phần vào việc phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” và hưởng ứng Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về việc ưu đãi đối với người có công.

Hàng nghìn tăng ni phật tử đứng ở 2 bên lối đi khi đoàn rước vào bên trong khu di tích.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức (BTC) “Hành trình 70 năm Tri ân Hội tụ” cho biết, Chương trình gồm 3 nội dung chính: Lễ rước chân linh các anh hùng liệt sĩ; Lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà, cho các đối tượng chính sách. Trước đó, vào ngày 22-7, Ban Tổ chức Chương trình đã hoàn thành nhiệm vụ rước chân linh các anh hùng, liệt sĩ từ 6 nghĩa trang: Phú Quốc, Côn Đảo, Gạc Ma, Điện Biên, Vị Xuyên, Lạng Sơn về Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn, Hà Nội.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức “Hành trình 70 năm Tri ân Hội tụ” đọc diễn văn khai mạc.

Sáng sớm ngày 25-7, BTC Chương trình đã tiến hành rước chân linh các anh hùng liệt sĩ từ Đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia 27-7 để hội tụ vào bát hương liệt sĩ toàn quốc. Trong quá trình thực hiện Chương trình, Ban Tổ chức đã trao 213 suất quà, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng tặng các đối tượng chính sách của các địa phương tổ chức rước chân linh và Quân chủng Hải quân.

Bát hương rước anh linh các anh hùng liệt sĩ được đặt để làm lễ.
Cũng trong chương trình, đích thân Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương của tỉnh Thái Nguyên và hàng nghìn tăng ni, phật tử đã cử hành lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại biểu trong buổi lễ.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các Hòa thượng tiến hành đại lễ cầu siêu.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, BTC và các Hòa thượng thực hiện lễ phóng sinh.
Cảnh Vũ
.
.
.